Tin mới

Bé gái bị thủng thực quản do nuốt đồ chơi

Thứ tư, 31/08/2016, 08:39 (GMT+7)

Một bé gái 4 tuổi tại Thái Nguyên bị thủng thực quản do nuốt đồ chơi đã được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật thành công.

Một bé gái 4 tuổi tại Thái Nguyên bị thủng thực quản do nuốt đồ chơi đã được Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật thành công.

Vnexpress đưa tin cho biết mới đây bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đặt stent cho bé Ngọc Anh (6 tuổi) ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên sau gần một năm phải ăn qua ống thông dạ dày. 

Trước đó, khi mới được 4 tuổi, bé Ngọc Anh đi nhà trẻ, không cẩn thận do nuốt phải đồ chơi nhưng gia đình không biết. Gia đình thấy bé có biểu hiện ho, không ăn được khiến bé bị sụt cân khá nhanh.

Các bác sĩ tiến hành đặt sent để thức ăn không bị lọt xuống thực quản. Ảnh: Vnexpress

Gia đình đưa đi khám tại một bệnh viện huyện nhưng không phát hiện dị vật ở thực quản. 

Sau khi uống thuốc mãi không khỏi, gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi trung ương (Hà Nội).

Qua công tác tiến hành nội soi, các bác sĩ phát hiện bé bị mắc dị vật ở thực quản và đã tiến hành gắp dị vật ra.

VTV cũng đưa tin cho biết, sau hơn 2 tháng phục hồi, bé phải ăn bằng đường sonde qua mũi  Tuy nhiên,  lỗ thủng ở thực quản khiến bé không ăn được như bình thường, thức ăn nuốt vào phế quản khiến trẻ ho sặc sụa, sốt.  

Các bác sĩ tại BV Nhi Trung ương đã phải mổ xông dạ dày và bé phải ăn bằng sonde dạ dày từ năm 2015 đến nay. Bé đã được chuyển lên BV Việt Đức để mổ đặt sent.

Hiện bé đang được điều trị tại khoa Nhi và sức khỏe đang trong quá trình hồi phục.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news