Tin mới

Bê bối Tổng thống Hàn Quốc: Người thừa kế Samsung bị nghi có liên quan

Thứ năm, 12/01/2017, 09:49 (GMT+7)

Phát ngôn viên của nhóm công tố viên đặc biệt hôm qua 11/1 cho biết, người thừa kế của tập đoàn Samsung Lee Jae-Yong bị tình nghi là có liên quan đến bê bối tham nhũng của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Phát ngôn viên của nhóm công tố viên đặc biệt hôm qua 11/1 cho biết, người thừa kế của tập đoàn Samsung Lee Jae-Yong bị tình nghi là có liên quan đến bê bối tham nhũng của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Theo Reuters đưa tin, Lee Kyu-chul, phát ngôn viên của nhóm công tố đặc biệt điều tra vụ bê bối cho biết, "chúng tôi quyết định sẽ thẩm vấn Lee Jae-Yong vào sáng nay 12/1 với tư cách nghi phạm". Anh Lee Jae-Yong là phó Chủ tịch của Samsung Electronics và là con trai của chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee.

Lee Jae-yong (giữa) là con trai của chủ tịch tập đoàn Samsung. 

Bê bối tham nhũng của bà Park có liên quan đến người bạn thân và cố vấn bí mật của bà là bà Choi Soon-sil. Bà Choi hiện đang bị cáo buộc sử dụng mối quan hệ để ép buộc các doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc "đóng góp" hàng chục triệu USD vào hai quỹ phi lợi nhuận mà Choi sử dụng như "máy rút tiền cá nhân".

Theo điều tra ban đầu, Samsung là cơ quan đóng góp số tiền lớn nhất vào hai quỹ này. Họ cũng bị cáo buộc tài trợ riêng hàng triệu euro cho khóa đào tạo cưỡi ngựa của con gái bà Choi Soon-sil tại Đức.

Phát ngôn viên của tập đoàn Samsung từ chối bình luận về vấn đề này nhưng cho biết công ty đang theo dõi chặt chẽ cuộc điều tra.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news