Tin mới

Bé gái 14 tháng tuổi bị chém trọng thương vì khoản nợ của cha

Thứ năm, 12/06/2014, 12:58 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Để giải quyết mâu thuẫn và dằn mặt "con nợ", Nguyễn Văn Tùng đã dùng kiếm chém anh Toản và cô con gái mới 14 tháng tuổi của anh Toản gây thương tích.

(Tinmoi.vn) Để giải quyết mâu thuẫn và dằn mặt "con nợ", Nguyễn Văn Tùng đã dùng kiếm chém anh Toản và cô con gái mới 14 tháng tuổi của anh Toản gây thương tích.

Ngày 11-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1975, trú tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào hồi 20 giờ ngày 10-6, do mâu thuẫn nợ nần từ trước với anh Nguyễn Đức Toản (SN 1992, trú tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang), Tùng đi xe mô tô đến nhà anh Toản để đòi nợ.

Đến nơi, Tùng thấy anh Toản cùng cháu Nguyễn Thị K.N 14 tháng tuổi, con anh Toản ở nhà. Tùng đã dùng kiếm chém 1 nhát vào lưng anh Toản và 1 nhát vào sau tai cháu N gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau đó, CAH Bình Giang đã bắt được đối tượng Tùng. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý.

 

Trang Lê (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news