Tin mới

Bé gái 3 tuổi nuốt đồng xu bị mắc kẹt trong họng

Thứ tư, 15/04/2015, 07:43 (GMT+7)

Bé V. cầm đồng xu chơi và nuốt vào miệng, sau đó bị nôn khan và chỉ vào vùng cổ họng kêu đau nên gia đình đưa đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ nội soi phát hiện dị vật là đồng xu kích thước 20 mm nằm trong thực quản, tiến hành gây mê, nội soi gắp lấy đồng xu ra.

Bé V. cầm đồng xu chơi và nuốt vào miệng, sau đó bị nôn khan và chỉ vào vùng cổ họng kêu đau nên gia đình đưa đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ nội soi phát hiện dị vật là đồng xu kích thước 20 mm nằm trong thực quản, tiến hành gây mê, nội soi gắp lấy đồng xu ra.

Trên báo Thanh niên dẫn nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang (tại TP.Châu Đốc, An Giang) ngày 14/4 cho biết vừa cấp cứu một bé gái 3 tuổi tên N.N.T.V (ngụ H.Châu Phú, An Giang) nuốt đồng xu kim loại bị mắc kẹt trong họng.

Bé gái 3 tuổi nuốt đồng xu bị mắc kẹt trong họng

Hình ảnh đồng xu trong cổ họng bệnh nhi nhập viện Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cấp cứu ngày 5/11/2011

Cụ thể, ngày 11/4, bé V. cầm đồng xu chơi và nuốt vào miệng, sau đó bị nôn khan và chỉ vào vùng cổ họng kêu đau nên gia đình đưa đến bệnh viện.

Tại đây, các bác sĩ nội soi phát hiện dị vật là đồng xu kích thước 20 mm nằm trong thực quản, tiến hành gây mê, nội soi gắp lấy đồng xu ra.

Sau một ngày theo dõi thấy sức khỏe bé V. bình thường, bệnh viện đã cho xuất viện.

Như tin tức đã phản ánh, nhiều trường hợp trẻ nhỏ gặp nạn do bố mẹ chủ quan, tắc trách.

Ngày 5/11/2011, các bác sỹ bệnh viện Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cũng đã tiếp nhận một bệnh nhi 3 tuổi trong tình nguy kịch do khó thở, nuốt nghẹn, đau tức nhiều ở vùng cổ cũng vì nuốt phải đồng xu kim loại.

Người nhà bệnh nhi này cũng cho biết, trong lúc chơi đồng tiền xu nói trên, do người nhà thiếu để ý nên cháu đã cho vào miệng lúc nào không hay.

Qua một số vụ việc trên, các bậc phụ huynh nên thận trọng, không nên cho trẻ nhỏ tiếp xúc với đồ chơi quá nhỏ, sắc nhọn và các vật dụng có thể gây nguy hiểm như: cúc áo, đồng xu, kim băng ….

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news