Tin mới

Bé gái 4 tháng tuổi tử vong sau tiêm vắc xin Quinvaxem

Thứ năm, 29/10/2015, 19:54 (GMT+7)

Một bé gái 4 tháng tuổi tử vong sau tiêm vắc xin Quinvaxem tại trạm y tế xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

Một bé gái 4 tháng tuổi tử vong sau tiêm vắc xin Quinvaxem tại trạm y tế xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương.

Nạn nhân xác định là cháu Nguyễn Ngọc Tường Vy (sinh ngày 17/6/2015), con gái chị Hoàng Thị Ngọc Lan (trú thôn Ngọc Lý, xã Ngọc Kỳ, huyện Từ Kỳ, Hải Dương).

Cháu Vy bị tử vong vào sáng ngày 27/10, tại Bệnh viện Nhi Hải Dương do sốc nhiễm trùng nặng. Cháu Vy tử vong sau 2 ngày tiêm vắc xin Quinvaxem 5 trong 1 tại trạm y tế xã Ngọc Kỳ.

Được biết, sáng ngày 25/10, cháu Vy được tiêm vắc xin Quinvaxem 5 trong 1 tại trạm y tế xã Ngọc Kỳ cùng 16 trẻ khác.

 Vắc xin Quinvaxem

Theo báo Tri Thức Trực Tuyến, sau khi tiêm, đến chiều ngày 26/10, cháu Vy xuất hiện những vết thâm tím ở mông, chân đồng thời bị nôn khi ăn nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tứ Kỳ theo dõi.

Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi Hải Dương điều trị.

Trao đổi trên báo chí, ông Phạm Ngọc Vinh, Trưởng trạm y tế xã Ngọc Kỳ cho biết, đây là lần thứ 2 bé Vy tiêm vắc xin Quinvaxem. 

Trước và sau khi tiêm, bé đã được cán bộ tiêm chủng kiểm tra, theo dõi sức khỏe và không phát hiện gì bất thường.

Trả lời PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đình Thực, Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hải Dương cho biết, lô vắc xin tiêm cho cháu Vy nằm trong lô 1453322.03 do Viện Vệ sinh Dịch tễ TW cấp, có thời hạn đến tháng 7/2017. 

Theo ông Thực, trường hợp cháu Vy tử vong là vô cùng đáng tiếc. Hiện Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hải Dương đã có văn bản báo cáo lên Sở Y tế tỉnh, UBND tỉnh, Cục Y tế Dự phòng, tham mưu cho các đơn vị về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá sự cố này.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news