Tin mới

Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 8 cao ốc tử vong

Thứ hai, 24/10/2016, 11:30 (GMT+7)

Trong lúc ở nhà một mình, bé gái 4 tuổi mở cửa sổ tại căn hộ tầng 8 và rơi xuống ban công tầng 2 của tòa nhà cao ốc, dẫn đến tử vong.

Trong lúc ở nhà một mình, bé gái 4 tuổi mở cửa sổ tại căn hộ tầng 8 và rơi xuống ban công tầng 2 của tòa nhà cao ốc, dẫn đến tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 23/10, tại căn hộ cao ốc trên địa bàn phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định.

Bé gái 8 tuổi rơi từ tầng 8 cao ốc tử vong. Ảnh báo Dân Trí

Theo tin tức được báo Tuổi Trẻ, Dân Trí đăng tải, nạn nhân là cháu N.N.B.T (4 tuổi). Vào thời điểm trên, bố cháu đi làm sớm, mẹ thì đi mua cháu nên để cháu T. ở nhà một mình tại căn hộ trên tầng 8 của tòa cao ốc.

Trong lúc chơi đùa, bé T. đã mở cửa sổ của căn hộ ra, không may rơi từ tầng 8 xuống ban công tầng 2 tử vong.

Được biết, bố mẹ cháu T. mới mua căn nhà này và dọn về sống khoảng 1 tuần. Trước sự việc đau lòng chính quyền phường Đống Đa cùng người dân đã đến viếng tang và chia sẻ mất mát của gia đình cháu bé.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news