Tin mới

Bé gái 6 tháng tử vong bất thường sau khi bác sĩ tiêm thuốc

Thứ năm, 18/10/2018, 14:49 (GMT+7)

Sau khi tiêm thuốc tại nhà một bác sĩ ở Canh Liên (Vân Canh, Bình Định), bé gái 6 tháng tuổi không may tử vong khiến gia đình bức xúc.

Sau khi tiêm thuốc tại nhà một bác sĩ ở Canh Liên (Vân Canh, Bình Định), bé gái 6 tháng tuổi không may tử vong khiến gia đình bức xúc.

Theo tin tức trên Dân trí, Thanh niên, Dân việt, ngày 8/10, anh Đ.V.T. (SN 1995, ở xã Canh Liên, huyện Vân Canh, Bình Định) đưa con gái 6 tháng tuổi đến nhà bác sĩ Lụi để khám bệnh. Tại đây, bé được tiêm một mũi thuốc, vài giờ sau, con anh T. có biểu hiện mệt mỏi. Sau đó, bé gái được đưa đến TTYT huyện Vân Canh cấp cứu, nhưng cháu đã tử vong trước đó.

Ảnh minh họa.

Trao đổi trên Dân trí, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Được biết, bác sĩ Trần Văn Lụi (Trưởng khoa Ngoại - TTYT huyện Vân Canh) chưa được cấp giấy phép khám chữa bệnh tại nhà. 

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Vân Canh (Bình Định), những ngày qua, bác sĩ Lụi vẫn làm việc với cơ quan điều tra nên chưa có tường trình chính thức về vụ việc.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news