Tin mới

Bé gái 8 tuổi bị bố đẻ đánh đập dã man

Thứ ba, 27/09/2016, 10:06 (GMT+7)

Một bé gái 8 tuổi ở Quảng Bình bị bố đẻ đánh đập dã man khiến đôi chân bầm tím; mông và lưng đầy vết lằn và luôn hoảng sợ.

Một bé gái 8 tuổi ở Quảng Bình bị bố đẻ đánh đập dã man khiến đôi chân bầm tím; mông và lưng đầy vết lằn và luôn hoảng sợ.

Thông tin vụ việc được báo Thanh Niên, Công Lý đăng tải. Theo đó, gia đình của cháu bé H.D.T.T (8 tuổi, học sinh lớp 3, Trường tiểu học Vĩnh Ninh) cho biết, vào chiều ngày 21/9, cháu bé bị bố đẻ của mình là ông H.T.D (SN 1981) dùng roi đánh liên tiếp vào người. Trận đòn roi khiến toàn thân cháu bé bị thương, đặc biệt đôi chân bị bầm tím, mông, lưng đầy vết lằn. Sau khi xảy ra sự việc cháu bé luôn hoảng sợ...

Bé gái 8 tuổi bị bố đẻ đánh đập dã man. Ảnh báo Dân Trí

Phát hiện sự việc, những người thân đã đưa cháu T. đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, bố mẹ cháu T. đã ly hôn và cháu T. sống cùng với bố. Nguyên nhân cháu T. bị bố đánh được xác định do trước đó sau khi đo học về cháu ghé nhà mẹ mình để thăm mẹ do bị mổ ruột thừa. Khi về nhà, bố hỏi, do sợ quá nên cháu sợ nên nói đi chơi với bạn và bị đánh.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV báo Dân Trí, ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình cho biết, Sở vừa gửi văn bản đề nghị UBND huyện Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng xác minh thông tin và có biện pháp bảo vệ cháu bé 8 tuổi ở xã Vĩnh Ninh nghi bị bố đẻ đánh đập dã man.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news