Tin mới

Bé gái bị cưỡng hiếp, giết chết và ném ra khỏi tàu hỏa đang chạy

Thứ tư, 09/07/2014, 11:20 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Dư luận Thái Lan đang vô cùng phần nộ sau vụ một bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm, giết hại và ném ra ngoài trong một chuyến tàu đêm ở miền nam quốc gia này.

(Tinmoi.vn) Dư luận Thái Lan đang vô cùng phần nộ sau vụ một bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm, giết hại và ném ra ngoài trong một chuyến tàu đêm ở miền nam quốc gia này.

 

Vụ việc kinh hoàng xảy ra khi bé gái đang trên đường trở về nhà cùng các chị em gái sau chuyến thăm bà. Em bị mất tích vào tối ngày 5/7 khi đang nằm trên giường ngủ của chuyến tàu đi từ tỉnh Surat Thani đến thủ đô Bangkok.

Hãng tin News dẫn lời đại tá cảnh sát Napanwut Liemsa-Nguan, người đứng đầu Ban Bảo vệ Phụ nữ và Trẻ em cho biết, sau khi hiếp dâm, kẻ tấn công giết chết bé gái và ném xác em ra khỏi tàu hỏa đang chạy. Thi thể của em được phát hiện vào sáng sớm ngày 8/7 gần đường ray xe lửa tại huyện Pranburi, tỉnh Prachuap Khirikhan. 

Các vụ hiếp dâm trên các phương tiện giao thông công cộng xảy ra rất thường xuyên ở Thái Lan

 “Các vụ hiếp dâm trên các phương tiện giao thông công cộng xảy ra rất thường xuyên ở Thái Lan, nhưng trường hợp này cho thấy có rất nhiều lỗ hổng trong hệ thống an ninh cho phép những kẻ đồi bại cố tình gây tội”, ông Napanwut cho biết thêm.

Cũng theo ông Napanwut, một nghi phạm là công nhân đường sắt đã bị bắt. Tên này khai nhận có say bia và dùng ma túy đá khi thực hiện vụ tấn công. Hắn đối mặt với cáo buộc hiếp dâm, giết người và phi tang. Nếu bị kết tội, hắn có thể phải nhận mức án tử hình.

Những ngày này, các ngôi sao giải trí và người nổi tiếng Thái Lan đang kêu gọi sửa đổi luật nước này để những tên hiếp dâm phải chịu mức án tử hình. Hiện tội danh hiếp dâm ở Thái Lan chỉ phải chịu mức án từ 4 đến 20 năm tù và tiền phạt.

 

Yên Yên (Theo News)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news