Tin mới

Bé gái hơn 2 tuổi tử vong bất thường sau bữa ăn trưa ở trường

Thứ ba, 20/01/2015, 08:32 (GMT+7)

Sau giờ ăn trưa, cô giáo tìm Phương A. (2 tuổi rưỡi) thì phát hiện bé nằm bât tỉnh dưới chân cầu trượt. Ngay sau đó, cô giáo mầm non đã đưa bé Phương Anh vào lớp, gọi y tá của trường và trạm y tế xã Thanh An đến cấp cứu nhưng bé Phương Anh đã tử vong.

Sau giờ ăn trưa, cô giáo tìm Phương A. (2 tuổi rưỡi) thì phát hiện bé nằm bât tỉnh dưới chân cầu trượt. Ngay sau đó, cô giáo mầm non đã đưa bé Phương Anh vào lớp, gọi y tá của trường và trạm y tế xã Thanh An đến cấp cứu nhưng bé Phương Anh đã tử vong.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 19/1, tại trường mầm non Thanh An, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Nạn nhân được xác định là bé Nguyễn Hà Phương A. (2,5 tuổi), con gái của chị Nguyễn Thị Nhung (24 tuổi, ngụ xã thanh Anh, huyện Thanh Chương), đăng ký ở lớp bán trú trường mầm non xã Thanh An.

Mẹ bé P.A. vật vã khóc khi nghe tin con mình tử vong. (Ảnh: Báo Tri thức trực tuyến).

Theo tin tức ban đầu, khoảng 10h30 ngày 19/1, bé Nguyễn Hà Phương A. cùng với các bạn ăn trưa xong rồi ra ngoài chơi. Đến khoảng 11h, cô giáo quản lý lớp gọi các bé vào ngủ trưa thì phát hiện thấy thiếu 3 bé. Kiểm tra ngoài sân chơi thì phát hiện Phương A. nằm bất tỉnh dưới chân cầu trượt.

Ngay sau đó, cô giáo mầm non đã đưa bé Phương Anh vào lớp, gọi y tá của trường và trạm y tế xã Thanh An đến cấp cứu nhưng bé Phương Anh đã tử vong.

Chiều cùng ngày, công an tỉnh Nghệ An đã đến khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong của bé Phương A.

Trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến, thượng tá Lương Thế Lộc, trưởng công an huyện Thanh Chương cho biết "Bước đầu, cơ quan chức năng không phát hiện dấu hiệu nào bất thường trên người nạn nhân. Khi kiểm tra phổi phát hiện có một ít thức ăn bên trong. Hiện tại nguyên nhân dẫn đến tử vong vẫn đang chờ kết luận cuối cùng từ hội đồng giám định pháp y tỉnh".

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

H.Nguyên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news