Tin mới

Bé gái sơ sinh 1 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa

Thứ sáu, 12/08/2016, 11:19 (GMT+7)

Bé gái sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi được quấn bằng chiếc áo chống nắng, bỏ trước cổng chùa tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Bé gái sơ sinh khoảng 1 ngày tuổi được quấn bằng chiếc áo chống nắng, bỏ trước cổng chùa tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo tin tức trên báo VnExpress, Đời sống & Pháp luật, sáng sớm ngày 12/8, anh Nguyễn Văn Dũng (trú xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đi ngang chùa Tượng Sơn (xã Sơn Giang) tphats hiện một gói áo cuộn tròn để trên ghế đá trước cổng chùa.

Bé gái sơ sinh 1 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa. Ảnh báo Đời sống & Pháp luật

Lại gần kiểm tra, anh Dũng thấy bên trong là một bé gái sơ sinh, khoảng 1 ngày tuổi, nặng 2,8kg, trên người dính nhiều máu.

Ngay lập tức, anh Dũng đưa cháu bé sơ sinh đến trạm y tế xã Sơn Giang để y tá chăm sóc và trình báo sự việc lên cơ quan công an. 

Hiện cháu bế đang được chăm sóc tại trạm y tế xã Sơn Giang, chính quyền địa phương cũng thông báo rộng rãi để tìm người thân cho cháu bé.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news