Tin mới

Bé gái sống sót kỳ diệu sau 2 tuần lạc tại Bắc cực nhiều gấu dữ

Thứ hai, 27/08/2018, 09:43 (GMT+7)

Một bé gái sống sót kỳ diệu khi bị lạc tại khu vực Bắc Cực của Nga suốt hơn 2 tuần.

Một bé gái sống sót kỳ diệu khi bị lạc tại khu vực Bắc Cực của Nga suốt hơn 2 tuần.

Svetlana Evai, bé gái 14 tuổi sinh ra trong một gia đình du mục, đã lạc đường và mất phương hướng khi đi bộ gần 6,5 km từ trại của gia đình tới thăm anh trai. Em đi lang thang không chủ đích quanh vùng lãnh nguyên ở cực bắc của Nga, cố gắng tìm đường về nhà nhưng không thể.

Hi vọng tìm thấy Svetlana còn sống gần như bằng không, khi nhiệt độ vào ban đêm ở đây xuống gần 0 độ C. Gia đình của nạn nhân lo sợ rằng cô bé bị những con gấu nâu tấn công vì chúng rất hung dữ và thường xuyên xuất hiện ở vùng này.

Svetlana Evai (giữa) lạc giữa vùng lãnh nguyên 14 ngày.

Một đội cứu hộ đã đến bán đảo Gydan - một trong những điểm xa nhất trên thế giới - sau 3 ngày bé gái được báo mất tích. Nhưng họ phải mất thêm 12 ngày để xác định vị trí của Svetlana, dù cô bé khi được tìm thấy ở cách trại của gia đình chỉ 11 km.

Svetlana đã may mắn tránh được gấu nâu và sói bắc cực, khi cô bé đi bộ một mình trên lãnh nguyên và chỉ sống sót bằng uống nước và ăn quả việt quất xanh.

Đội cứu hộ đưa em rời khỏi khu vực bằng trực thăng. Hiện sức khỏe của Svetlana dần ổn định.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news