Tin mới

Bé sơ sinh nhỏ bằng bàn tay sống sót diệu kỳ

Thứ bảy, 22/03/2014, 09:06 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bé Emily Grace, được xem là cô bé nhỏ nhất  Scotland với kích thước chỉ vừa vặn một bàn tay của người lớn.

(Tinmoi.vn) Bé Emily Grace, được xem là cô bé nhỏ nhất  Scotland với kích thước chỉ vừa vặn một bàn tay của người lớn.

 

Khi mới sinh Emily phải thở bằng túi khí nhưng đến ngày thứ ba, bé đã có thể tự thở vì thế các bác sĩ đã đặt bé trên một chiếc máy CPAP (thông khí tự nhiên với áp lực dương liên tục) dành cho trẻ sơ sinh. Dù vậy, đến ngày thứ 10, các bác sĩ  buộc phải cho bé dùng máy thở một lần nữa khi tình trạng của bé có dấu hiệu suy giảm. Tuy nhiên, điều này là hoàn toàn bình thường đối với bất cứ trẻ sơ sinh nào được sinh ra trước tuần thai thứ 29.

Bé sơ sinh nhỏ bằng bàn tay sống sót diệu kỳ

 

Mẹ bé, cô Claire Cressey đã sinh Emily vào ngày 27/02 vừa qua, khi cô đang mang thai ở tuần thứ 24.

Chia sẻ về hoàn cảnh hiện tại, bà mẹ 4 con cho biết khi được đưa vào phòng sinh, với cô đó là cảm giác quá sợ hãi và đau đớn. Cô nói: “Tôi không biết phải nghĩ gì, chỉ nghĩ là đáng lẽ mình có một ngày sinh nhật tuyệt vời vào ngày 28”. Cressey đã được xe cứu thương chở thẳng từ nhà tới Bệnh viện Hoàng gia cấp cứu. 

Bé sơ sinh nhỏ bằng bàn tay sống sót diệu kỳ



Hiện tại các bác sĩ tại bệnh viện này đang cố hết sức để duy trì sự sống cho Emily. Emily được sinh 1 ngày trước ngày sinh nhật của mẹ và trông bé quá mong manh đến nỗi bố mẹ bé vẫn chưa dám bế con.

Cressey chia sẻ khoảng khắc được thấy con là cảm giác quá choáng váng và khiếp sợ với cô. Đó là cảm giác tồi tệ nhất cô từng biết: “Khi tôi trông thấy con bé lần đầu, tôi hoàn toàn tê liệt. Tôi đã sợ hãi khi nghĩ đến cái chết của nó, con bé quá nhỏ và họ ngay lập tức đặt nó vào trong một cái túi nhỏ để duy trì thân nhiệt. Tôi chỉ biết khóc khi nhìn thấy con”.

Chỉ cách đây 1 tuần, Cressey mới được chạm vào con gái và với cô, điều đó thật kỳ diệu khi mẹ con được kết nối với nhau, dù chỉ là qua những cái chạm vào tay nhau.

Hoàng Anh (Theo Dailymail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news