Tin mới

Bé sơ sinh sứt môi tử vong nghi do ông nội đầu độc

Thứ sáu, 24/07/2015, 10:34 (GMT+7)

Ông nội của cháu bé bị dị tật sứt môi đã bị bắt giữ vì bị tình nghi giết đứa trẻ, khi đứa bé mới sinh được 3 ngày.

Ông nội của cháu bé bị dị tật sứt môi đã bị bắt giữ vì bị tình nghi giết đứa trẻ, khi đứa bé mới sinh được 3 ngày.

Theo tin từ tờ Shanghaiist, một em bé chào đời tại bệnh viện Nhân dân số 2 huyện Sùng Minh, thành phố Thượng Hải vào ngày 14/7 đã bị dị tật sứt môi. Ngày 17/7, một y tá đã phát hiện cậu bé tử vong. Ngay lập tức các y tá đã thông báo với gia đình của em bé nhưng họ phản ứng một cách bình tĩnh, điều này khiên cô nghi ngờ.

Bệnh viện Nhân dân số 2 huyện Sùng Minh. Ảnh: SCMP

Theo đó, ông nội của bé cùng một bác sĩ tại bệnh viện đã bị bắt giữ vì tình nghi giết đứa trẻ. Theo điều tra sơ bộ cảnh sát đã phát hiện cái chết của cậu bé không bình thường.  Họ nghi ngờ chính ông nội đã tiêm chất kali chloride vào cơ thể cháu trai để giết bé. 

Theo South China Morning Post, ông của nạn nhân đã đến gặp nữ bác sĩ họ Zhou để xin tư vấn về việc cháu chào đời bị tật ở môi và đã lấy chất độc trên từ cô này. Sau đó, ông ta tiêm nó vào đầu đứa trẻ, khiến bé tử vong. 

Sự việc đang được tiến hành điều tra và làm rõ.

Dã Quỳ (Theo Shanghaiist)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news