Tin mới

Bé trai 13 tuổi suýt bị hoại tử dương vật vì đeo nhẫn cho "của quý"

Thứ tư, 08/11/2017, 10:57 (GMT+7)

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa cấp cứu thành công một ca tai nạn hy hữu cho một bé trai 13 tuổi, ngụ TP Biên Hòa do tự ý đeo nhẫn vào dương vật. Nếu bệnh nhi không được cấp cứu kịp thời sẽ có nguy cơ hoại tử rất cao.

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa cấp cứu thành công một ca tai nạn hy hữu cho một bé trai 13 tuổi, ngụ TP Biên Hòa do tự ý đeo nhẫn vào dương vật. Nếu bệnh nhi không được cấp cứu kịp thời sẽ có nguy cơ hoại tử rất cao.

Các bác sĩ đã phải vất vả để "giải cứu của quý" của một bệnh nhân trong những vụ mắc kẹt tương tự. Ảnh minh họa

Theo thông tin trên VOV, báo Đồng Nai, ngày 6/11, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, vừa cấp cứu thành công cho một bé trai bị tai nạn hy hữu khi tự đeo nhẫn vào dương vật của mình gây sưng tấy không tháo ra được.

Trước đó ngày 5/11, bé TN. (13 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng dương vật bị đau, xung huyết, phù nề do một chiếc nhẫn kim loại thắt chặt đầu dương vật.

Điều đáng nói, khi chiếc nhẫn bị mắc kẹt ở "của quý" nhưng bé trai không dám nói với cha mẹ. Đến hôm sau do bị đau quá, loét da dương vật thì mới báo người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ Phạm Văn Khương - Khoa ngoại Tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, sau khi kiểm tra, các bác sĩ đã dùng kìm cộng lực y tế cắt đôi chiếc nhẫn giúp máu lưu thông trở lại. Hiện bệnh nhi đã hồi phục tốt, vết thương bớt sưng.

"Trường hợp trên nếu bệnh nhi không được cấp cứu kịp thời sẽ có nguy cơ hoại tử dương vật rất cao do thiếu máu nuôi dưỡng kéo dài", bác sĩ Khương thông tin.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news