Tin mới

Đà Nẵng: bé trai 16 tháng tuổi tử vong nghi do ngã tại nhà trẻ

Thứ tư, 09/12/2015, 08:10 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong bé trai 16 tháng tuổi sau khi bị ngã tại một cơ sở giữ trẻ tư ở Đà Nẵng.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân tử vong bé trai 16 tháng tuổi sau khi bị ngã tại một cơ sở giữ trẻ tư ở Đà Nẵng. 

Theo báo Công an nhân dân, Dân trí, VOV đưa tin, chiều ngày 8/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu B. (16 tháng tuổi, ngụ tổ 22, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Kết quả quả giám định ban đầu cho thấy B. bị nứt sọ, tụ máu não dẫn đến tử vong. 

Đến 19h ngày 8/12, thi thể bé B. được gia đình đưa về an táng sau khi hoàn tất thủ tục pháp y.

Đà Nẵng: Bé trai 16 tháng tuổi tử vong nghi do ngã tại nhà trẻ

Thi thể bé B. được gia đình đưa về an táng sau khi hoàn tất các thủ tục pháp y. Ảnh: Công an nhân dân

Trước khi xảy ra vụ việc, bé B. được gửi ở nhà trẻ tư nhân của bà Thái (không rõ tên tuổi) và con gái bà Thái (ở tổ 21 phường Hòa Thọ Tây). 

Cụ thể, trao đổi trên VOV, anh  Nguyễn Đức K (bố cháu B.) cho biết, vào khoảng 13h30’ ngày 8/12, con gái bà Thái gọi điện báo cho vợ chồng anh nói là cháu B bị đau, đã được đưa đi viện. 

Khi anh K. đến bệnh viện, bác sĩ thông báo rằng, con anh chị bị nứt sọ, tụ máu não. Cháu B đã tử vong lúc 15h cùng ngày. Theo lời kể của bà Thái với gia đình anh K., cháu B. bị ngã khi đang ngồi trên ghế. 

Trao đổi về vụ việc trên báo Dân Trí, ông Phạm Hồng Thái - Trưởng phòng GD quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, qua tìm hiểu thông tin ban đầu được biết, trưa ngày 8/12, cháu đang nghe nhạc và nhún nhảy trên ghế thì bị té ngã ngửa ra sau dẫn đến sự việc đáng tiếc như trên.

Bé B. được vợ chồng anh K. gửi nhà trẻ tư nhân của bà Thái từ ngày 20/11 tới nay.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của nhà trẻ về cái chết của cháu B.

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news