Tin mới

Bé trai 3 tháng tuổi chết sau khi tiêm vắc-xin ở Đăk Nông

Thứ tư, 09/09/2015, 10:01 (GMT+7)

Sau khi gia đình đưa bé trai 3 tháng tuổi đến trạm y tế xã để tiêm vắc xin, bé trai có những biểu hiện lạ. Thấy thế, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện và bé bị tử vong ngay sau đó.

Sau khi gia đình đưa bé trai 3 tháng tuổi đến trạm y tế xã để tiêm vắc xin, bé trai có những biểu hiện lạ. Thấy thế, gia đình đã đưa bé đến bệnh viện và bé bị tử vong ngay sau đó.

Sáng ngày 4.9, cơ quan  CSĐT công an tỉnh Đăk Nông đã tiến hành khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân tử vong của bé trai hơn 3 tháng tuổi. 

Theo thông tin từ phía gia đình bé trai, sáng ngày 3.9, mẹ của bé Nguyễn Đức Hiếu (3 tháng tuổi) là chị Trần Thị Quý (18 tuổi, thôn Nam Sơn, Nam Xuân, Krong Nô, Đăk Nông) đã đưa con mình đến trạm y tế để tiêm vắc xin Quinvaxem 5 trong 1.

Gia đình và người thân của bé Hiếu tập trung tại bệnh viện đa khoa huyện Krong Nông. Ảnh nguồn: Người Lao Động

Sau khi về nhà, đến 16h cùng ngày, bé Hiếu có những biểu hiện môi nhợt nhạt, ít bú, hơi thở yếu và khóc nhiều.

18h cùng ngày, gia đình đã đưa bé trở lại trạm y tế Nam Xuân để kiểm tra tuy nhiên không gặp được nhân viên y tế.

Bé Hiếu được gia đình đưa đến bệnh viện Đa khoa Krong Nô. Bé đã bị tử vong khi đang trên đường được đưa đến bệnh viện.

Ra đình đau đớn trước cái chết của bé Hiếu. Ảnh nguồn: Người Lao Động

Cho rằng cái chết của bé Hiếu có liên quan đến quá trình nghiệp vụ cũng như sự thờ ơ của nhân viên y tế xã, gia đình nạn nhân đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong hồ sơ cũng như lô thuốc để phục vụ cho công tác điều tra.

Trên báo Người Lao Động thông tin cho biết phía y tế của xã Nam Xuân có hơn 20 cháu được tiêm vắc -xin , ngoài bé Hiếu ra còn lại vẫn bình thường.

Đến thời điểm hiện tại,  cơ quan chuyên môn đã tiến hành điều tra bước đầu và chưa có phát hiện sai sót nào về chuyên môn khi tiêm vắc -xin cho cháu Hiếu.

Ngành y tế Đăk Nông vẫn đang tiến hành phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương và Trung ương để tìm nguyên nhân chính xác dẫn đến trường hợp tử vong của bé Nguyễn Đức Hiếu.

Sau khi có kết luận chính xác, cơ quan chức năng sẽ có công bố chính thức về vấn đề này.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news