Tin mới

Bé trai 3 tuổi bị bỏ rơi trong cảnh đói, rét dưới chân cầu ở Bắc Ninh

Thứ ba, 20/11/2018, 17:05 (GMT+7)

Thời điểm phát hiện, trên người cháu bé chỉ có bộ quần áo, đồ đạc nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Thời điểm phát hiện, trên người cháu bé chỉ có bộ quần áo, đồ đạc nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Chiều 19/11, người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi dưới chân cầu vượt Đại Phúc, thuộc địa phận phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo một nhân chứng, thời điểm người dân phát hiện, bé trai này vẫn khỏe mạnh, nhưng bị bỏ đói lâu và chịu rét.

Cháu được phát hiện dưới khu vực chân cầu Đại Phúc. Ảnh: Trần Hòa.

Ông Trần Quang Lộc, Trưởng Phòng Lao động Thương binh & Xã hội TP. Bắc Ninh cho biết, bé trai khoảng 3 tuổi, bị bỏ lại cùng với quần áo, một ít đồ đạc nhưng không có bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào.

Nhận thông tin, cơ quan chức năng đến hiện trường đưa cháu bé đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

"Hiện bé được đưa vào Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ, chăm sóc trẻ em của tỉnh, từ hôm qua đến nay vẫn chưa có người thân đến nhận lại", ông Lộc cho biết.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news