Tin mới

Bé trai 3 tuổi tử vong ở điểm giữ trẻ

Thứ năm, 15/09/2016, 21:10 (GMT+7)

Sau khi ăn cháo xong, bé trai 3 tuổi ho kéo dài, cơ thể tím tài và tử vong trên đường đưa đi bệnh viện.

Sau khi ăn cháo xong, bé trai 3 tuổi ho kéo dài, cơ thể tím tài và tử vong trên đường đưa đi bệnh viện.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, Tri Thức Trực Tuyến danh tính cháu bé tử vong là Trần Ngọc T. (3 tuổi, ngụ thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi).

Bé trai 3 tuổi tử vong ở điểm giữ trẻ. Ảnh báo Dân Trí

Vào ngày 12/9, vợ chồng anh Trần Ngọc Thách (xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) đưa con trai là cháu T. đến cơ sở giữ trẻ tư thục Thiên Thần (TP Quảng Ngãi) do bà Lê Thị Minh Trúc (SN 1985) làm chủ.

Đế 15h cùng ngày, vợ chồng anh Thách nhận được điện thoại của cô Trúc báo cháu T. có biểu hiện mệt mỏi và yêu cầu gia đình đến đón cháu. Sau khi đến đón con, vợ chồng anh Thách đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên cháu bé đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an nhận định có thể cháu bé tử vong do bị sặc cháo gây ngạt thở.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an