Tin mới

Bé trai 4 tuổi nhập viện cấp cứu vì uống nhầm dung dịch rửa móng tay

Thứ tư, 26/10/2016, 14:13 (GMT+7)

Thấy chai trà xanh không độ chứa dung dịch nước rửa móng tay để trên bàn, tưởng nhầm là nước uống, bé trai 4 tuổi lấy uống, sau đó bé ói và kêu khóc....

Thấy chai trà xanh không độ chứa dung dịch nước rửa móng tay để trên bàn, tưởng nhầm là nước uống, bé trai 4 tuổi lấy uống, sau đó bé ói và kêu khóc....

Theo tin tức từ báo VnExpress, Tuổi Trẻ, ngày 26/10, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp bé Huỳnh Khải Đ. (4 tuổi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) nhập viện cấp cứu vì uống nhầm dung dịch rửa móng tay.

Cháu bé nhập viện trong tình trạng bị bỏng nước vùng miệng, kêu đau họng và khó thở. Sau khi nhập viện các bác sĩ đã cho cháu bé uống thuốc giảm đau, truyền nước biển và chăm sóc, điều trị.

Bé trai 4 tuổi nhập viện cấp cứu vì uống nhầm dung dịch rửa móng tay. Ảnh minh họa

Sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện sức khỏe cháu bé ổn định và xuất viện.

Theo người nhà cháu bé, trong lúc ở quê nội Tiền Giang chơi, thấy chai nước trà xanh không độ chứa dung dịch nước rửa móng tay để trên bàn, tưởng nhầm là nước uống, cháu Cường lấy uống, sau đó bé ói và kêu khóc....

Phát hiện sự việc, mẹ cháu bé dùng tay móc họng kích thích cho bé ói ra và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo các bác sĩ dung dịch rửa móng tay (Acetone) là hợp chất hữu cơ, không màu, dễ cháy và có mùi ngọt gắt. Acetone khi dính vào da gây ngứa da. Nguy hại nhất là thở hít nhiều khí acetone sẽ làm tổn thương phổi, tạo cảm giác say rượu, mất thăng bằng. Với liều cao vài chục gam, aceton ức chế thần kinh trung ương gây hôn mê, ức chế trung tâm hô hấp, gây rối loạn nhịp thở, ngừng thở.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news