Tin mới

Bé trai 6 tuổi nhập viện nguy kịch vì bị mực tua cắn

Thứ ba, 04/07/2017, 09:17 (GMT+7)

Bé trai theo cha mẹ ra biển bắt cá kèo giống rồi bị mực tua cắn vào tay. Khi nhập viện em đã tím tái, trào bọt miệng, tình trạng nguy kịch.

Bé trai theo cha mẹ ra biển bắt cá kèo giống rồi bị mực tua cắn vào tay. Khi nhập viện em đã tím tái, trào bọt miệng, tình trạng nguy kịch.

Chiều 3/7, Bs. Đặng Văn Khuông - Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa khu vực huyện Đông Hải, Bạc Liêu cho biết, BV vừa cứu sống bé Trần Văn Bắc (6 tuổi, ở xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) thoát khỏi tình trạng nguy kịch nghi do mực tua ở biển cắn.

Mực tua (ảnh minh họa lấy từ Internet)

Được biết bé Bắc theo cha mẹ ra biển bắt cá kèo giống, sáng 3/7. Lúc kéo lưới dính nhiều mực tua (bạch tuộc), Bắc bắt một con còn sống cầm lên nhưng bị nó quấn vào tay, cắn siết, theo VnExpress.

"Tôi vội tháo con mực ra nhưng trên tay cháu máu chảy nhiều", anh Trần Văn Phong nói và cho biết chỉ vài phút sau con trai anh bị tím tái toàn thân, sủi bọt miệng, nôn mửa và gần như bất tỉnh, hơi thở yếu ớt.  Ngay sau đó, cháu Bắc được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

"Theo gia đình nói thì bé bị con mực tua ở biển cắn trúng tay. Chúng tôi cũng thấy có vết cắn và cháu rất nguy kịch lúc nhập viện, mạch bằng 0, trí não lơ mơ. Qua chẩn đoán kết luận cháu bị sốc phản vệ. Còn việc nguyên nhân có phải do mực cắn hay không thì chúng tôi chưa kết luận được"- Bác sỹ Khuông cho biết.

Anh Phong cho biết, thời gian gần đây, mực tua xuất hiện nhiều ở khu vực bờ biển Đông huyện Đầm Dơi. Nhiều người cũng đã bị con mực này cắn vào tay chảy máu nhưng chưa ai bị trúng độc như con của họ.

Đơn vị y tế địa phương đã tiếp nhận con mực tua do anh Phong cung cấp để kiểm tra có độc tố hay không.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news