Tin mới

Bé trai 7 tuổi bị cha đánh dã man vì nghi trộm 10.000 đồng của bà

Thứ bảy, 25/04/2015, 11:00 (GMT+7)

Bé trai 7 tuổi tại Nam Đàn, Nghệ An đã bị cha ruột đánh dã man, gây thương tích 7\% vì nghi trộm 10.000 đồng của bà.

Bé trai 7 tuổi tại Nam Đàn, Nghệ An đã bị cha ruột đánh dã man, gây thương tích 7% vì nghi trộm 10.000 đồng của bà.

Ngày 23/4, Công an huyện Nam Đàn ra quyết định khởi tố bị can đối với Võ Cát Trà (36 tuổi, ở xóm Đồng 1, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về tội cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là cháu V.C.V (7 tuổi, con trai anh Trà).

Bé trai 7 tuổi bị cha đánh dã man vì nghi trộm 10.000 đồng của bà

Theo tin tức ban đầu, chiều ngày 1/4/2015 Trà đi làm về thì nghe tin con trai lấy trộm 10.000 đồng của bà nội đi đánh điện tử, trượt pa-tanh. Thấy vậy, Trà đã dùng chiếc móc áo bằng sắt đánh con trai trong đêm. Cuộc tra tấn kéo dài hơn 1 giờ khiến con trai bị thương tích đầy mình với hàng trăm vết bầm đập từ chân đến mặt.

Trà chỉ chịu dừng tay khi người nhà trình báo đến chính quyền địa phương. Theo kết quả giám định, nạn nhân bị thương tích 7%. Một ngày sau khi gây ra sự việc, công an huyện Nam Đàn gọi triệu tập Trà lên lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra, Trà thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Được biết, Trà có vợ và 2 con, cháu V. là con thứ 2 trong gia đình. Trà lao động tự do, thỉnh thoảng đi làm thợ hồ. Trà đã từng nhiều lần đánh vợ, bị công an xã gọi lên nhắc nhở, phạt hành chính. Hiện vợ của Trà đang đi lao động ở Thái Lan.

H.Nguyen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đánh dã man công an