Tin mới

Bé trai 7 tuổi bị ong đốt hơn 100 mũi được cứu sống

Thứ ba, 18/02/2014, 20:39 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một bé trai ở Quảng Ngãi đã được bác sĩ cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, nhiễm độc do ong đốt gây phù toàn thân, suy gan, thận, suy hô hấp và rối loạn chức năng đông máu do ong vò vẽ đốt.

 

(Tinmoi.vn) Một bé trai ở Quảng Ngãi đã được bác sĩ cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, nhiễm độc do ong đốt gây phù toàn thân, suy gan, thận, suy hô hấp và rối loạn chức năng đông máu do ong vò vẽ đốt.

 

Bé trai 7 tuổi bị ong đốt hơn 100 mũi được cứu sống

Em Tô Văn Hoàng Sang đã qua cơn nguy kịch khi bị ong đốt hơn 100 mũi. Ảnh Đ.H


Chiều 18/2, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết vừa cứu một cháu bé bị ong đốt hơn 100 mũi. Được biết, vào chiều ngày 13/2, em Tô Văn Hoàng Sang (SN 2007, trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) đi chơi với bạn thì bất ngờ bị ong vò vẽ bay tới đốt tới tấp. Quá hoảng loạn, em Sang bỏ chạy, đàn ong đuổi theo và chui vào tai em Sang tiếp tục đốt.

Khuya ngày 13/2, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tiếp nhận bệnh nhân Tô Văn Hoàng Sang trong tình trạng hoảng loạn, phù toàn thân, suy gan…trên người bệnh nhân chằng chịt các vết ong đốt, đặc biệt là trên đầu, hai tai và bụng.  Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành lọc máu, điều trị tích cực để đẩy chất độc ra ngoài.

 Hiện sức khỏe của Hoàng đã ổn định, hết phù, đi tiểu được…

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news