Tin mới

Bé trai 8 tuổi nguy kịch vì bị bố dùng điếu cày đánh dã man

Chủ nhật, 16/03/2014, 21:56 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau 1 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức bé Lộc vẫn trong\ntình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, đồng từ giản, tụ máu nhiều ở não.

(Tinmoi.vn) Sau 1 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức bé Lộc vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, đồng từ giản, tụ máu nhiều ở não.

 

Bé trai 8 tuổi nguy kịch vì bị bố dùng điếu cầy đánh dã man

Hiện cháu Lộc đang nguy kịch do bị bố đánh (Ảnh nld)

Tin tức Bệnh viện Việt Đức cho biết, hiện cháu Đỗ Doãn Lộc (Sn 2006, ở phố Nhà Chung, phường Tiền An, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) trong tình trạng hôn mê sâu, nguy cơ tử vong cao do bị bố đánh rất dã man.

Theo Nld trước đó ngày 15/3 bệnh nhân Lộc được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử giãn, tụ máu nhiều ở não, xung huyết vùng mặt, tay, chân.

Tuy nhiên, do tình trạng của bệnh nhân nên Bệnh viện không thể can thiệp được nhiều ngoài việc cho cháu thở máy. Trong quá trình theo dõi và đánh giá tình trạng của cháu Lộc, các bác sĩ nhận định nguy cơ cháu tử vong đến 99% do chấn thương quá nặng, máu chảy nhiều trong não.

Theo người nhà cháu Lộc cho biết, sáng ngày 15/3 cháu bé đã bị bố đẻ dùng điếu cầy đánh liên tiếp vào người và mặt.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, bố cháu Lộc đã bỏ trốn. Hiện công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra làm rõ vụ việc.

Xem thêm Clip: Trốn học chơi game, nam thanh niên bị xích chân treo ngược người

P.V (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news