Tin mới

Bé trai bị bỏ ở chùa kèm thư nhắn 'có điều kiện con sẽ về tìm'

Thứ năm, 25/07/2019, 10:17 (GMT+7)

Bé trai kháu khỉnh chưa đầy ngày tuổi được người thân đặt trong thùng giấy bỏ lại cửa chùa trong đêm.

Báo Dân việt, Công an TP.HCM, đồng loạt đưa tin hơn 23h đêm ngày 23/7, một xe ô tô chạy vào chùa Kim Long, xã Tiên Tiến (Tiên Lãng, Hải Phòng) sau đó kêu lớn "nhà chùa cứu con với". Khi trụ trì mở cửa thì không thấy có ai. Các phật tử kiểm tra xung quanh thì phát hiện một thùng các tông bên trong có bé trai đã cắt dây rốn. Xung quanh có giấy, tã, hai hộp sữa và một bức thư tay. Nội dung bức thư: "Kính gửi thầy chùa! Con có con bé không đủ khả năng chăm sóc. Nhờ sư thầy giúp con chăm sóc bé. Sau này có điều kiện con sẽ về tìm. Con cảm ơn thầy!”.

Bé trai kháu khỉnh bị người nhà bỏ lại chùa trong đêm. Ảnh: Nhịp sống Việt

Lá thư gửi gắm nhờ nhà chùa chăm sóc cháu bé. Ảnh: Dân Việt

Bé bị bỏ lại trong thùng giấy có một ít tã, giấy và hai hộp sữa. Ảnh: Dân Việt

Ông Phạm Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Tiên Tiến cho biết bức thư cũng nói rõ cháu bé sinh ngày 23/7/2019. Sau khi nhận được thông báo chùa Kim Long, chính quyền địa phương đã tới hiện trường lập biên bản, giao cháu bé cho Trạm Y tế xã Tiên Tiến chăm sóc.

Được biết cháu bé không có khiếm khuyết trên cơ thể, từ khi được đưa tới chùa bé chỉ khóc vài tiếng rồi ngủ rất ngoan. Hiện bé trai này vẫn đang được chăm sóc tại Trạm Y tế xã Tiên Tiến.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news