Tin mới

Bên trong khu cách ly 950 người trở về từ vùng dịch virus corona

Thứ tư, 05/02/2020, 21:18 (GMT+7)

Để phòng ngừa dịch viêm phổi Vũ Hán, Hà Nội đã chuẩn bị 2 doanh trại quân đội để cách ly 950 công dân trở về từ Trung Quốc.

Các báo VTC, Tiền Phong, Công lý đã đăng tải những hình ảnh  cận cảnh của khu cách ly dành cho những người trở về từ vùng dịch hoặc nghi nhiễm virus corona.

Khu nhà 4 tầng tại Trung đoàn 59, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô là một trong 2 doanh trại được dùng làm khu nhà ở cho người được cách ly. Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Trường Quân sự BTL Thủ đô ở thị trấn Xuân Mai và thị xã Sơn Tây sẽ là địa điểm thứ hai tiếp nhận những người còn lại. Ảnh: Công Lý

Chiều 5/2, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tới kiểm tra 2 khu cách ly này. Ảnh: Công lý

Những người bị cách ly sẽ ngủ trong những căn phòng có giường tầng như thế này trong vòng 14 ngày. Đây là hình ảnh quen thuộc trong cách doanh trại quân đội. Ảnh: VTC

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị liên quan đã làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội. Ảnh: VTC

Phun thuốc khử khuẩn tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Trường Quân sự BTL Thủ đô để chuẩn bị đón người bị cách ly. Ảnh: Tiền phong

Bộ Tư lệnh bố trí phòng sinh hoạt chung để những người ở đây có thể theo dõi thông tin, sinh hoạt văn hoá tinh thần nhằm giảm căng thẳng, tạo điều kiện sống, sinh hoạt như bình thường. Ảnh: Công lý

Khu nhà ăn rộng rãi, thoáng mát tại Trung đoàn 59. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt cho biết, theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, trước mắt những người được cách ly sẽ được ăn theo chế độ ăn như một chiến sĩ bộ binh là 57 nghìn đồng/ngày. Ảnh: Công lý

Bát đũa, dụng cụ ăn uống đầy đủ, sạch sẽ. Ảnh: VTC

Nhà vệ sinh có đầy đủ tiện nghi, bình nóng lạnh. Ảnh: VTC

Khu nhà thể chất được huy động làm nơi tiếp đón người được cách ly và làm các thủ tục khai y tế. Đại tá Nguyễn Viết Thắng, Chủ nhiệm Quân y, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, việc tiếp nhận 950 công dân này sẽ chia làm nhiều đợt, theo từng khu vực. Việc này nhằm hạn chế đến mức tối thiểu các nguy cơ lây nhiễm chéo. Ảnh: Công lý

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news