Tin mới

Bệnh nhân 119 từng đi tập gym tại Landmark 81, cùng đồng nghiệp đi ăn nhà hàng

Thứ hai, 23/03/2020, 17:29 (GMT+7)

Trước khi phát hiện nhiễm Covid-19, bệnh nhân 119 từng đi tập gym tại toà nhà 81 tầng Landmark. Sau đó đi làm tại công ty. Đi cùng 5 đồng nghiệp đến công ty, ghé cửa hàng tiện lợi, ăn tại Sorae Sushi 76 Lê Lai.

Ngày 23/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM đến thời điểm hiện tại có 32 ca nhiễm (3 ca đã chữa khỏi bệnh trước đó). Mới nhất là 3 ca BN119, BN120, BN121 được Bộ Y tế công bố vào chiều cùng ngày.

Nhiều chung cư ở Sài Gòn bị phong toả khi ghi nhận 32 ca nhiễm Covid-19. Ảnh: VNE

Theo Bộ Y tế, BN119 là bệnh nhân nam, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, trú tại quận Bình Thạnh, TP. HCM. Bệnh nhân làm việc tại công ty tư vấn tài chính BCG, tầng 13 Mplaza Saigon, số 39, đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 121 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

Từ ngày 1/3 đến ngày 15/3, bệnh nhân thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và về lại Việt Nam ngày 15/3, không nhớ số hiệu và ngày giờ chuyến bay vào Việt Nam. Sau đó, bệnh nhân đi làm và có tới một số địa điểm ăn uống, giải trí, tập thể thao.

Ngày 19/3, bệnh nhân có sốt, ho, đau họng. Ngày 20/3, bệnh nhân đến Bệnh viện FV khám và được nhập viện, cách ly, điều trị, lấy mẫu.

Ngày 21/3 có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh đã công bố kết quả điều tra dịch tễ như sau:

- Ngày 15/3: BN đi từ Indonesia về TSN, không nhớ chuyến bay, sau đó được tài xế riêng chở về nhà.

- Ngày 16/3: BN đi tập gym ở Centuryon Fitness tại toà nhà 81 tầng Landmark. Sau đó đi làm tại công ty. Đi cùng 5 đồng nghiệp đến công ty, ghé cửa hàng tiện lợi, ăn tại Sorae Sushi 76 Lê Lai, P. Bến Thành.

- Ngày 17/3: đi cùng 5 đồng nghiệp trên đến công ty.

- Ngày 18/3: đến công ty, ăn tại nhà hàng Basilico Italian đường Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé.

- Ngày 19/3: đến công ty làm việc, có sốt ho, rát họng.

- Ngày 20/3: đến bệnh viện FV khám và cách ly lấy mẫu xét nghiệm.

- Ngày 21/3: có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, ngày 23/3 công bố là ca bệnh 119 mắc Covid-19.

Hiện, Trung tâm Y tế quận 1 đã tiến hành khử khuẩn tầng 13 của toà nhà Mplaza Saigon. Cơ quan chức năng đã làm việc cùng quản lý công ty để cập nhật danh sách nhân viên làm việc trong công ty để tiến hành thông báo về các địa phương, làm việc cùng 20 văn phòng trong toà nhà để đề nghị toà nhà tạm ngưng hoạt động trong thời gian giám sát cách ly.

Liên quan đến bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh, HCDC cho biết người này ngụ tại phường Thảo Điền (Quận 2) đã tiếp xúc tổng cộng 70 người, trong đó có nhiều người tại quán bar Buddha.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news