Tin mới

Bệnh nhân 61 làm chủ hôn 2 đám cưới: 61 người tiếp xúc F1

Thứ ba, 17/03/2020, 12:02 (GMT+7)

Trong thời gian ủ bệnh, bệnh nhân 61 đã làm chủ hôn 2 đám cưới và dự thánh lễ tại giáo đường Islam ở xã Phước Nam. Đến nay đã xác định được 61 người tiếp xúc F1 với bệnh nhân này.

Ngày 16/3, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 61 có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona vào ngày 16/3 tên B.T.Th. (42 tuổi, ngụ xã Phước Nam, huyện Thuận Nam), đây là ca Covid-19 đầu tiên ở Ninh Thuận.

Chợ Văn Lâm vẫn đông đúc người dân mua bán vào sáng 17/3. Ảnh: Tuổi trẻ

Sáng ngày 17/3, ông Ngô Văn Hợp, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam, cho biết ông Th. qua Malaysia ngày 27/2 và trở về Việt Nam ngày 4/3. Trong thời gian ủ bệnh, ông Th. đã làm chủ hôn 2 đám cưới và dự thánh lễ tại giáo đường Islam ở xã Phước Nam.

"Địa phương đang cùng lực lượng chức năng khoanh vùng để cách ly các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân này", trên Tuổi trẻ dẫn lời ông Hợp nói và cho biết, ngay khi Bộ Y tế công bố BN61, trung tâm đã tổ chức phun hóa chất khử trung tại thôn Văn Lâm 3 và nhà của bệnh nhân. Những người trong nhà này cũng được cách ly.

Theo ghi nhận, sáng 17/3, trên đoạn đường từ quốc lộ 1 vào thôn Văn Lâm 3, người dân địa phương vẫn đi lại bình thường. Chợ Văn Lâm nằm trên đường này vẫn đông đảo người dân mua bán.

Gần đó, trạm y tế xã Phước Nam đã đóng cửa chính, chừa cửa phụ và có lực lượng chức năng canh giữ hạn chế tối đa người vào.

Một xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện Thuận Nam trực sẵn để đưa người có tiếp xúc gần (F1) với BN61 đi cách ly. Tính đến 10h sáng nay, ngành y tế Ninh Thuận đã vận động được 5 người tiếp xúc gần với BN61 lên xe cứu thương đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận để cách ly y tế.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Phước Nam, sáng nay đã xác định được ông Th. tiếp xúc gần với 62 người (F1).

Cụ thể, đi cùng chuyến bay có 4 người, đi đám cưới tại thôn Văn Lâm 3 (ngày 11/3) là 19 người. Đi đám cưới tại thôn Văn Lâm 4 (ngày 7/3) là 8 người. Đi lễ tại Thánh đường 101 là 13 người, ngoài ra vào ngày 5/3 ông Th còn tiếp xúc gần 10 người và ngày 13/3 là 7 người.

Đặc biệt, ông Th. còn thường xuyên tiếp xúc gần với người thân trong gia đình là 24 người. Cũng theo báo cáo UBND xã, số trường hợp F2 tại xã là 75 người. Hiện UBND xã đã đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền thực hiện các biện pháp cách lý đối với những trường hợp đã được xác minh ở trên theo dạng F1, F2.

Trước đó, theo thông tin được VnExpress đăng tải, BN61 từng tham dự lễ hội Hồi giáo với khoảng 16.000 người (diễn ra từ 27/2 đến 1/3), tiếp xúc với nhiều người tại Malaysia. Đây cũng là người có chức sắc trong cộng đồng hồi giáo (Islam) tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news