Tin mới

Bệnh nhân 61 nhiễm Covid-19: Phong toả khu dân cư hơn 5.000 dân

Thứ ba, 17/03/2020, 22:08 (GMT+7)

Sau khi bệnh nhân số 61 được phát hiện nhiễm Covid-19, UBND tỉnh Ninh Thuận quyết định cách ly y tế ít nhất 28 ngày đối với thôn Văn Lâm 3, nơi cư trú của BN61.

Tại cuộc họp chiều 17/3 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Ninh Thuận, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Chỉ đạo, cho rằng bệnh nhân Covid-19 thứ 61 di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều người nên có nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Ninh Thuận, sau khi từ Malaysia về lại địa phương, bệnh nhân Covid-19 thứ 61 tiếp xúc rất nhiều người dân. Ảnh: TN

Ông Vĩnh yêu cầu các ngành địa phương tổ chức giám sát chặt chẽ, tiếp tục điều tra không để sót trường hợp nào diện F1, F2 và kể cả F3 để cách ly, nhằm bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân.

Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký quyết định số 347/QĐ-UBND về việc cách ly y tế khu dân cư thôn Văn Lâm 3. Thời gian cách ly tối thiểu 28 ngày, thực hiện từ 20 giờ ngày 17/3.

Tính đến tối 17/3, Việt Nam ghi nhận 66 ca dương tính với Covid-19, trong đó 16 trường hợp đã xuất viện. Số ca nghi nhiễm là 102, còn số người cách ly là 29.929 (cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 21.825). Ảnh: BYT

Phạm vi khoanh vùng cách ly là tuyến đường Văn Lâm đi Sơn Hải, thành lập các chốt phong tỏa khu vực thôn Văn Lâm 3 với dân số khoảng 981 hộ, 5.071 nhân khẩu.

Về phương án thực hiện cách ly, huyện Thuận Nam sẽ thành lập 4 chốt chặn các tuyến đường dẫn vào thôn. Mỗi chốt luôn đảm bảo có ít nhất 4 người, chia thành 3 ca/ngày. Ngoài ra, lực lượng tham gia nhiệm vụ cũng đã lên các tình huống cùng cách xử lý khi có diễn biến phát sinh.

Cùng ngày, qua xác minh và điều tra dịch tế, bước đầu xác định có 64 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 61 (trong đó H.Thuận Nam 60 người, H.Ninh Phước 2 người và H.Ninh Hải 2 người).

Những người này đã được đưa về khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Ninh Thuận. Ngoài ra còn 420 trường hợp tiếp xúc xa (F2) đang được cách ly tại nhà.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news