Tin mới

Bệnh nhân 840 mắc Covid-19 làm việc tại nhà may, từng dự đám tang tại nhà BN 593

Chủ nhật, 09/08/2020, 20:40 (GMT+7)

Bệnh nhân 840 ở Quảng Nam làm việc tại nhà may và đi dự đám tang tại nhà bệnh nhân 593 trước khi dương tính với Covid-19.

Bộ Y tế thông báo có thêm 29 ca mắc mới Covid-19 đều liên quan đến Đà Nẵng, trong đó Đà Nẵng 19 ca, Quảng Nam 8 ca, Quảng Trị 2 ca.

Ngay trong tối ngày 9/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ của các ca bệnh tại địa phương mắc Covid-19 trong đó có ca bệnh 840 là nhân viên nhà may và từng đi dự đám tang tại nhà bệnh nhân 593.

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân là nhân viên nhà may Hiền (An Bàng, Hội An). Người này sống cùng mẹ và em trai.

Ảnh minh họa

Ngày 25/7, người này đến thăm người thân vừa trở về từ khoa Nội Thận - Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng ở khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An. Tại đây, bệnh nhân tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân 547, 567, 593, 625, 715.

Sáng 26/7 bệnh nhân làm việc tại Nhà may Hiền (An Bàng, Cẩm An). Trong quá trình làm việc, bệnh nhân mang khẩu trang và tiếp xúc với 13 người.

Từ ngày 26/7 đến 29/7, người này đến dự đám tang tại nhà bệnh nhân 593, sau đó đến nhà người quen. Tối cùng ngày bệnh nhân chở mẹ quay lại đám tang và ở lại đây giúp việc.

Sáng 29/7, bệnh nhân đi chợ Cửa Đại (chợ Cẩm An cũ) có tiếp xúc với 2 người bán mỳ và bán rau.

Ngày 30/7 đến 1/8, người này ở nhà. Ngày 1/8, bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly tập trung trường Cao đẳng công nghệ, kinh tế và thủy lợi miền Trung.

Ngày 2/8, bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Ngày 9/8, bệnh nhân được xác định mắc Covid-19 và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam điều trị.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news