Tin mới

Bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hà Nội tiếp xúc với hơn 200 người trước khi cách ly

Thứ bảy, 07/03/2020, 08:37 (GMT+7)

Đã có tất cả hơn 240 người tiếp xúc với nữ bệnh nhiễm Covid-19 ở Hà Nội bao gồm những người trên chuyến bay, người thân và nhân viên y tế. Trong đó có 22 người tiếp xúc gần.

Theo tin tức trên Zing, Vnexpress, Bộ Y tế thông tin, nữ bệnh nhân Nguyễn Hồng N. (SN 1993, trú tại 125 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) đã tiếp xúc với hơn 200 người bao gồm 217 người có mặt trên chuyến bay, 8 người trong gia đình và 17 người tại bệnh viện Hồng Ngọc.

Khu phố nơi cô gái nhiễm virus corona được cách ly. Ảnh Trí thức trẻ

Cụ thể, nữ hành khách dương tính với Covid-19 đã từ London (Anh) về Hà Nội trên chuyến bay VN0054 cùng 201 hành khách và phi hành đoàn 16 người. Chuyến VN0054 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2/3.

Tại nhà riêng của bệnh nhân, lực lượng kiểm dịch đã khoanh vùng 8 người tiếp xúc gần là bố và bác bệnh nhân, 5 người tạp vụ và 1 lái xe riêng. Sức khỏe của những người này vẫn bình thường, không có biểu hiện sốt, ho.

Danh sách người tiếp xúc nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Hà Nội. Ảnh internet

Tại Bệnh viện Hồng Ngọc, nơi bệnh nhân từng đến khám, có 17 người tiếp xúc với bệnh nhân. Hiện, tất cả đã được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương với trạng thái sức khỏe bình thường, chưa ai có biểu hiện sốt, ho.

Sau khi nữ bệnh nhân nhiễm covid-19 từ nước ngoài về Hà Nội, có trú tại nhà riêng ở phường Trúc Bạch (Hà Nội). Tại đây, chị N. xuất hiện sốt (38 độ C), ho nhiều, có đờm, mệt mỏi và đã đi khám. Sau khi được chẩn đoán viêm phổi, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở và được kết luận dương tính với Covid-19 tại đây.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news