Tin mới

Bệnh nhân nhiễm HIV cầm kéo tấn công bác sĩ

Thứ hai, 29/08/2016, 14:10 (GMT+7)

Trong lúc được sơ cứu, bệnh nhân nhiễm HIV bất ngờ nhảy xuống giường, giật lấy kéo từ xe tiêm thuốc đe dọa bác sĩ, truy đuổi kíp trực.

Trong lúc được sơ cứu, bệnh nhân nhiễm HIV bất ngờ nhảy xuống giường, giật lấy kéo từ xe tiêm thuốc đe dọa bác sĩ, truy đuổi kíp trực.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h ngày 28/8, tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Thông tin vụ việc được báo Tuổi Trẻ, Dân Trí, Công an TP HCM đăng tải. Theo đó, vào thời điểm trên, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhân V.T.T (34 tuổi, ở huyện Thới Lai) nhập viện trong tình trạng tiền căn ngáo đá, đứt động mạch do dùng dao cắt cổ tay để tự tử.

Khoa cấp cứu nơi bệnh nhân nhiễm HIV cầm kéo tấn công bác sĩ. Ảnh báo Dân Trí

Trong lúc được sơ cứu, bệnh nhân này đã bất ngờ nhảy xuống giường, giật kéo từ xe tiêm thuốc đe dọa bác sĩ, truy đuổi kíp trực khiến 6 bác sĩ chạy vòng vòng sau đó phải trốn vào nhà vệ sinh của khoa cấp cứu. Trước đó, gia đình bệnh nhân cho biết bệnh nhân có sử dụng ma túy đá, lên cơn kích động nen đã dùng dao tự tử. Mặt khác bệnh nhân còn nhiễm HIV.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt khống chế, giữ và cột tay bệnh nhân lại để các bác sĩ xử lý vết thương cho bệnh nhân.

Trao đổi trên báo Công an TP HCM, bác sĩ Ngô Cúc Hương, Trưởng khoa cấp cứu cho biết, đến sáng ngày 29/8, bệnh nhân vẫn còn kích động. Tuy nhiên, người nhà năn nỉ cho bệnh nhân về nên phía bệnh viện đã cho xuất viện.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: HIV