Tin mới

Bệnh nhi bị tắc ruột non do khối hạt ổi "khủng"

Thứ năm, 15/10/2015, 09:05 (GMT+7)

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai mới tiến hành phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi với đoạn ruột non dài 10cm chứa một lượng hạt ổi bị kết lại gây tắc ruột.

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai mới tiến hành phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi với đoạn ruột non dài 10cm chứa một lượng hạt ổi bị kết lại gây tắc ruột.

Thông tin trên báo Người Lao động cho biết, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai mới tiếp nhận một ca bệnh nhi ngày 14/10 bị tắc ruột do khối lượng hạt ổi kết thành búi khổng lồ. Bệnh nhi là em Vy Viết T. (10 tuổi, xã Hổ Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). 

Khối hạt ổi khủng làm tắc ruột bệnh nhi. Ảnh nguồn: Internet

Bé T nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, bụng trướng, ói, tiêu chảy ra máu. Các bác sĩ phát hiện đoạn gần cuối ruột non có khối hình bầu dục  khiến ruột bị tắc và quyết định tiến hành mổ cho bé.

Khi ruột non được rạch ra, bác sĩ bất ngờ khối làm tắc ruột non lại là toàn bã ổi, hạt ổi kết lại với kích thước khoảng 10cm. 

Chia sẻ trên Sài Gòn giải phóng, Bác sĩ Vũ Công Tầm cho biết, bị tắc ruột do bã thức ăn là một trong những tình trạng khá phổ biến.

Trường hợp của bé T là do hạt ổi, dạ dày không thể nghiền nát được hạt ổi do sức nhai của trẻ kém.Hiện bệnh nhi đã bình phục và trở lại ăn uống bình thường. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news