Tin mới

Bệnh nhi vẫn hôn mê sau 20 ngày mổ ruột thừa

Thứ ba, 20/10/2015, 09:19 (GMT+7)

Bệnh nhi Lê Hải Tiến (4 tuổi, Vĩnh Hòa, Ba Tri, Bến Tre) đã nhập viện trong tình trạng sốt cao và được chuẩn đoán viêm phúc mạc ruột thừa. Sau ca mổ, bệnh nhi rơi vào tình trạng hôn mê chưa tỉnh lại.

Bệnh nhi Lê Hải Tiến (4 tuổi, Vĩnh Hòa, Ba Tri, Bến Tre) đã nhập viện trong tình trạng sốt cao và được chuẩn đoán viêm phúc mạc ruột thừa. Sau ca mổ, bệnh nhi rơi vào tình trạng hôn mê chưa tỉnh lại. 

Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu đã xác nhận trường hợp của bệnh nhi Lê Hải Tiến vẫn trong tình trạng hôn mê sau 20 mổ ruột thừa.

Trước đó bệnh nhi nhập viện vào ngày 29/9 trong tình trạng sốt cao và được chuẩn đoán viêm phúc mạc ruột thừa.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy mủ, cắt ruột thừa, cầm máu và đặt ống dẫn lưu. Tuy nhiên, sau ca mổ từ ngày 29/9, bệnh nhi vẫn đang trong tình trạng hôn mê. 

Các bác sĩ đã tiến hành hội chuẩn bà nhận định có thể do tình trạng viêm phúc mạc ruột thừa kéo dài gây nhiễm trùng, nhiễm độc, suy sụp đề kháng và viêm phổi dẫn đến thiếu oxy não sau khi mổ. 

Hiện tại, bệnh nhi vẫn tiếp tục được theo dõi và đang được điều trị bằng phương pháp oxy cao áp nhằm nâng cao hiệu qảu điệu trị cho bệnh nhi.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news