Tin mới

Bệnh viện Việt Đức lên tiếng về việc Phó Giám đốc viết tâm thư

Thứ hai, 15/08/2016, 11:52 (GMT+7)

Liên quan đến sự việc Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, phía Bệnh viện Việt Đức lên tiếng ủng hộ Giáo sư Trịnh Hồng Sơn ở lại bệnh viện.

Liên quan đến sự việc Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế, phía Bệnh viện Việt Đức lên tiếng ủng hộ Giáo sư Trịnh Hồng Sơn ở lại bệnh viện.

Vào sáng ngày 15/8, Bệnh viện Việt Đức thông tin chính thức về sự việc "Phó giám đốc Trịnh Hồng Sơn viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bộ Y tế". 

Thông tin sự việc được báo TTXVN, Thanh Niên, Vietnamnet, đăng tải.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Bích Hường, PGĐ Bệnh viện Việt Đức thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc Bệnh viện chia sẻ với báo chí về bức "tâm thư" của Giáo sư Trịnh Hồng Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức.

Theo đó, bà Hường cho biết, giáo sư Trịnh Hồng Sơn là người có chuyên môn giỏi, tận tâm trong công việc, hết lòng vì người bệnh. Trước thông tin, Bộ Y tế dự kiến điều chuyển giáo sư Sơn sang làm Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị, tuy nhiên giáo sư Sơn có nguyện vọng ở lại Việt Đức, bà Hường khẳng định: "Đảng úy, ban giám đốc và toàn thể cán bộ bệnh viện tôn trọng nguyện vọng, ý kiến cá nhân của giáo sư sơn. Bệnh viện Việt Đức ủng hộ giáo sư Sơn trong công việc".

Bà Nguyễn Thị Bích Hường, PGĐ Bệnh viện Việt Đức. Ảnh báo Vietnamnet

Bà Hường cũng nhấn mạnh, dù ai giữ chức vụ giám đốc Bệnh viện Việt Đức thì cuối cùng toàn thể cán bộ viên chức bệnh viện cũng muốn tạo khối đoàn kết đưa bệnh viện ngày càng phát triển.

Liên quan đến vụ việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khẳng định Bộ Y tế sẽ tôn trọng ý kiến của giáo sư Sơn và tạo điều kiện cho ông làm tốt công tác chuyên môn.

Trước đó, ngày 11/8 vừa qua, Giáo sư Trịnh Hồng Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức có viết tâm thư gửi Bộ trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Theo nội dung bức tâm thư, ngày 9/8 vừa qua, GS Trịnh Hồng Sơn nhận được giấy mời họp với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế và Bộ trưởng.

Tại cuộc họp, giáo sư Sơn nhận được thông báo chủ trương điều động về làm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt- Xô. Tuy nhiên, giáo sư Sơn cho rằng, việc điều động này khiến ông không phát huy được năng lực, sở trường, nên ông từ chối nhận chức vụ Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt- Xô.

"Tôi viết tâm thư này khẳng định với Bộ trưởng rằng mình sẽ không rời Bệnh viện Việt Đức, vì tôi đã giành toàn bộ tâm huyết và công sức ở đó để phát triển ngành ngoại khoa, trong đó có ghép tạng", Giáo sư Sơn nhấn mạnh và hy vọng Bộ trưởng Bộ Y tế có quyết định đúng đắn sáng suốt.

Trong thư, Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức Trịnh Hồng Sơn cũng cho biết: "Ngày 8/4/2015, thực hiện chủ trương kiện toàn lãnh đạo chức danh giám đốc bệnh viện, trong Đảng ủy, Ban giám đốc đã thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với tôi và ông Trần Bình Giang - Phó giám đốc Bệnh viện Việt Đức. Kết quả tôi được 5/9 phiếu đồng ý, ông Giang được 4/9 phiếu đồng ý đề nghị bổ nhiệm chức danh giám đốc. Tuy nhiên từ đó đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa quyết định bổ nhiệm chính thức chức danh này, sau khi Phó giáo sư Nguyễn Tiến Quyết (Giám đốc Bệnh viện - PV) nghỉ hưu, từ 1/5/2015."

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news