Tin mới

Bệnh viện xây trong 10 ngày nhận những bệnh nhân đầu tiên

Thứ ba, 04/02/2020, 17:15 (GMT+7)

Hỏa Thần Sơn, bệnh viện dã chiến điều trị virus corona tại Vũ Hán bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân vào sáng nay.

Bệnh viện dã chiến 1.000 phòng này hoàn thành vào sáng 2/2, được xây dựng để điều trị cho các bệnh nhân viêm phổi cấp bị nhiễm virus corona chủng mới.

Nhân viên y tế kiểm tra các giường và buồng bệnh tại Bệnh viện Hỏa Thần Sơn để  chuẩn bị tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona tại Vũ Hán hôm 3/2. Ảnh: Tân Hoa xã

Bệnh viện bắt đầu tiếp nhận những bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên vào ngày 4/2. Ảnh: Nhân dân Nhật báo

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ giúp chuyển nhóm bệnh nhân nhiễm virus corona đầu tiên vào bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn tại Vũ Hán. Ảnh: AP

Theo tờ China Daily, 50 bệnh nhân đầu tiên đã được chuyển tới Hỏa Thần Sơn trong ngày 4/2. Những hình ảnh trên truyền thông cho thấy các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đẩy người bệnh trên xe lăn đưa vào bệnh viện.

Virus corona hiện đã khiến 427 người thiệt mạng và hơn 20.000 người bị nhiễm. Gần như tất cả con số thương vong đều ở Hồ Bắc. Virus cũng đã lây lan sang hơn 20 quốc gia khác kể từ khi nó xuất hiện vào tháng 12 tại một khu chợ bán động vật hoang dã trong thành phố Vũ Hán.

Khoảng 50 bệnh nhân đầu tiên đã được chuyển tới bệnh viện Hỏa Thần Sơn. Ảnh: AP

Bệnh viện 2 tầng đã được bàn giao cho quân đội vào ngày 2/2 và sẽ được biên chế với 1.400 quân y, nhiều người trong số họ đã có kinh nghiệm đối phó với dịch SARS và Ebola. Một bệnh viện khác là Lôi Thần Sơn với 1.600 giường sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân vào ngày 6/2. Cả 2 bệnh viện tại Vũ Hán đều được mô phỏng theo mô hình bệnh viện dã chiến Tiểu Thang Sơn tại Bắc Kinh. Đây là bệnh viện được xây từ các cấu trúc đúc sẵn trong vòng một tuần để điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm SARS năm 2003.

Với diện tích 34.000 mét vuông, Hỏa Thần Sơn cung cấp 1.000 giường bệnh cho bệnh nhân nhiễm virus corona. Ảnh: CGTN

Loạt bệnh nhân đầu tiên được chuyển tới bệnh viện. Ảnh: Tân hoa xã

Trung Quốc nỗ lực xây dựng Hỏa Thần Sơn để chống lại đại dịch virus corona. Ảnh: AFP

Lôi Thần Sơn, một bệnh viện dã chiến khác dự kiến sẽ đón bệnh nhân vào ngày 6/2 tới. Ảnh: AP

Bệnh viện Hỏa Thần Sơn do một đội 7.000 người bao gồm thợ mộc, thợ ống nước, thợ điện và các chuyên gia khác xây đựng. Ảnh: AFP

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news