Tin mới

Bị bố trói ở nhà một mình, con trai tử vong trên giường

Thứ năm, 22/10/2015, 09:04 (GMT+7)

Do không yên tâm khi để con ở nhà một mình, trước khi đi làm ông Lử đã đã trói chân tay con trai vào giường, khi về tới nhà ông Lử phát hiện con đã tử vong.

Do không yên tâm khi để con ở nhà một mình, trước khi đi làm ông Lử đã trói chân tay con trai vào giường, khi về tới nhà ông Lử phát hiện con đã tử vong.

Ngày 21/10, Công an tỉnh Sơn La đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong bất thường của Sùng A Tống (17 tuổi, bản Đán Én, Chiều Lao, Mường La).

Trước đó, khoảng 7h sáng ngày 18/10, Sùng A Lử (SN 1954, bố Tống) trước khi đi làm đã trói chân tay con trai vào giường. Tống bị trói ở nhà một mình.

Khoảng 18h chiều cùng ngày, Lử về nhà thì phát hiện con trai đã tử vong trong tư thế nằm sấp trên giường. Tay chân của nạn nhân vẫn bị trói.

Theo ông Lử, Tống bị trói vì ông này không yên tâm để con ở nhà một mình. Được biết, Tống nghiện ma túy, thường xuyên trộm cắp.

Hiện, công an đang khám nghiệm tử thi tìm nguyên nhân tử vong của Tống để xử lý vụ việc.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: con tai