Tin mới

Bị cằn nhằn chuyện tiền nong, chồng vác dao chém vợ trước mặt con nhỏ

Thứ hai, 10/10/2016, 09:46 (GMT+7)

Liên quan tới clip người chồng cầm dao cứa cổ vợ trước mặt con nhỏ tối 9/10 khiên du luận phẫn nộ, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn chuyện tiền nong trong gia đình.

Liên quan tới clip người chồng cầm dao cứa cổ vợ trước mặt con nhỏ tối 9/10 khiên du luận phẫn nộ, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn chuyện tiền nong trong gia đình.

[mecloud]vnRqKvcrlv[/mecloud]

Chiều tối ngày 9/10, trên các trang mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông cầm dao rượt đuổi, uy hiếp sau đó cứa thẳng vào cổ một phụ nữ.

Sự việc diễn ra khiến đứa bé hoảng loạn khi chứng kiến mẹ nằm ngất xỉu giữa đường. Ảnh cắt clip

Theo chủ nhân đoạn video chia sẻ, sự việc xảy ra chiều 9/10, tại quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

Sáng nay 10/10, trao đổi trên Trí thức trẻ, Trung tá Nguyễn Quang Huynh, Trưởng công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, sự việc xảy ra khoảng 17h45 ngày 9/10.

Trong lúc say rượu, anh Nguyễn Đình Quang (SN 1977) đã dùng dao chém vợ trọng thương. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Luyện (SN 1976), trú tại tổ 36, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà.

Theo người dân sống ở khu vực này, vợ chồng chị Luyện mới chuyển đến trọ ở khu vực này. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin và đưa anh Quang về trụ sở lấy lời khai.

Được biết, guyên nhân ban đầu của sự việc theo anh Quang khai nhận do mâu thuẫn chuyện tiền nong, sau khi nhận lương 3 triệu đồng, anh Quang chỉ về đưa cho vợ 2,5 triệu còn giữ lại 500 ngàn đồng để đi nhậu. Sau khi anh Quang đi nhậu về, do chị Luyện cằn nhằn chuyện tiền nong nên anh Quang đã dùng dao chém vợ. 

Trung tá Huynh cho biết thêm, chị Luyện bị một vết cắt ở cổ khoảng 5 cm, hiện chị đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng như một số cư dân mạng đã chia sẻ về thông tin chị qua đời trước đó.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news