Tin mới

Bị cướp đôi tình nhân vẫn ngồi tâm sự, lại bị cướp lần hai

Thứ sáu, 23/05/2014, 20:47 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Về đến “trạm nghỉ”, 3 tên cướp lại phát hiện đôi tình nhân - nạn nhân đang ngồi ở bên hông xưởng gỗ nên xông vào đánh người thanh niên khiến anh này sợ bỏ chạy làm rơi điện thoại.

 

 

(Tinmoi.vn) Về đến “trạm nghỉ”, 3 tên cướp lại phát hiện đôi tình nhân - nạn nhân đang ngồi ở bên hông xưởng gỗ nên xông vào đánh người thanh niên khiến anh này sợ bỏ chạy làm rơi điện thoại.

Ngày 23/5, Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an Cần Thơ cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHS Đặc nhiệm (Phòng PC45) đã bắt được Hồ Thanh Tú (21 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) về hành vi cướp tài sản, khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Bị cướp đôi tình nhân vẫn ngồi tâm sự, lại bị cướp lần hai

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh khai thác Tú, Đội CSHS Đặc nhiệm tiếp tục bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Nguyễn Thanh Bình (26 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Đinh Tuấn Minh (22 tuổi, ngụ KV1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ) cũng về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 0 giờ ngày 24-3, Tú cùng với Bình, Minh tổ chức nhậu tại một xưởng gỗ trên quốc lộ 91B (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy). Trong lúc nhậu, nhóm của Tú phát hiện anh N.V.T (ngụ quận Bình Thủy) và bạn gái là chị N.T.A.X (ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) đi bộ ngang qua xưởng gỗ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngay sau đó, 3 đối tượng lên xe mô tô đuổi theo cặp tình nhân. Minh, Tú nhảy xuống đuổi đánh anh T., khiến anh này bỏ chạy. Sau đó, Minh khống chế chị X. cướp 1 điện thoại trị giá 3,5 triệu đồng và trên 300.000 đồng tiền mặt. Sau khi cướp được tài sản, cả bọn lên xe tẩu thoát…

Đến 2 giờ 30 phút cùng ngày, 3 đối tượng này quay về xưởng gỗ thì chúng phát hiện anh T. và chị X. đang ngồi ở bên hông xưởng gỗ. Cả nhóm lại xông vào đánh anh đánh T, làm anh này sợ bỏ chạy làm rơi điện thoại nên cả nhóm liền lấy điện thoại của anh T. Sau khi gây án, cả nhóm đã bỏ trốn cho đến khi bị bắt.

 

Quang Minh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news