Tin mới

Bị cướp khi đến trường, nữ giáo viên ngã xuống đường trọng thương

Thứ ba, 09/12/2014, 09:01 (GMT+7)

Khi cô Hiền bị cướp, do hoảng sợ nạn nhân không làm chủ được tay lái, ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh.

 

 

Khi cô Hiền bị cướp, do hoảng sợ nạn nhân không làm chủ được tay lái, ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh.

Gia tăng tệ nạn cướp giật ở phố cổ Hội An.

 

Ngày 8/12, Công an TP Hội An (Quảng Nam) tiếp tục truy tìm hung thủ gây ra vụ cướp giật tài sản khiến bà Trần Thị Hiền (52 tuổi, giáo viên trường THPT Chu Văn An) ngã xe. Nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

 

Vụ cướp xảy ra sáng 6/12  khi bà Hiền chạy xe máy đến trường. Đến đường 28/3 ở phường Thanh Hà (Hội An) bị tên cướp chạy xe phía sau vượt lên giật tài sản. Do hoảng sợ nạn nhân không làm chủ được tay lái, ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh.

Bà Hiền được xác định chấn thương sọ não, mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đến chiều nay nạn nhân vẫn hôn mê sâu.

Theo các nhân chứng, tên cướp tấn công bà Hiền chạy xe Exciter màu xanh trắng.

Gần đây tại TP Hội An liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, gây bất an cho người dân và khách tham quan du lịch. Tuần trước Công an TP Hội An bắt 2 tên gây ra gần 10 vụ cướp giật.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trọng thương