Tin mới

Bị điểm kém, cậu bé 11 tuổi nhảy lầu tự tử

Thứ bảy, 29/10/2016, 14:21 (GMT+7)

Cậu bé 5 tuổi ở Singapore đã nhảy lầu tự tử chỉ  vì được điểm kém 2 môn học khiến bố mẹ vô cùng xót xa.

Cậu bé 5 tuổi ở Singapore đã nhảy lầu tự tử chỉ vì được điểm kém 2 môn học khiến bố mẹ vô cùng xót xa.

Theo The New Paper, sự việc xảy ra hôm 18/5, thi thể cậu bé được người dân phát hiện tại chân tòa nhà Sengkang.

Bãi cỏ dưới chân tòa nhà Sengkang, nơi cậu bé 11 tuổi nhảy xuống từ tầng 17. Ảnh: The New Paper.

Hôm đó là ngày cậu phải đưa điểm thi cho bố mẹ xem và sự việc đau lòng đã xảy ra.

Trong suốt các năm học trước đó, cậu chưa khi nào đạt điểm kém. Đây là lần đầu tiên, cậu bị trượt 2 môn là môn học là toán và tiếng Trung cao cấp.

Mẹ cậu bé, một phụ nữ 45 tuổi cho rằng, có thể do buồn vì kết quả thi nên cậu bé đã nhảy cửa sổ tự vẫn. Trong khi bố cậu, một kỹ sư cơ khí lại cho rằng, đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc. Thông tin về tên tuổi cậu bé và người thân vẫn được cảnh sát giữ kín.

Thông tin từ cảnh sát, bố cậu bé cho biết hôm đó chờ mãi không thấy con ra đi học, mẹ cậu bé đã gõ cửa phòng nhưng không thấy mở cửa, bà đã dùng chìa khóa dự phòng để mở. Khi vào phòng, bà không thấy con trai, nhìn quả cửa sổ thì hốt hoảng phát hiện  con trai nằm trên bãi cỏ dưới chân tòa nhà.

Được biết, bà mẹ luôn hy vọng con trai sẽ đạt mức điểm cao ít nhất 70 điểm cho mỗi bài thi. Trước đây, khi con bị điểm kém, người mẹ này thường phạt con bằng cách đánh nhẹ vào tay và cậu bé cũng sẽ được thưởng khi đạt điểm cao.

Xem thêm video:

[mecloud]m0ue4wKVW6[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news