Tin mới

Bị gió đánh chìm tàu trong đêm, 8 ngư dân được cứu thoát

Thứ ba, 24/06/2014, 14:30 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Do gió lớn, sóng cao tàu BĐ 95759TS của ông Phan Hồng Nhật bất ngờ bị gió xoáy đánh vỡ mạn tàu, nước tràn vào làm tàu dần dần chìm xuống biển.

 

(Tinmoi.vn) Do gió lớn, sóng cao tàu BĐ 95759TS của ông Phan Hồng Nhật bất ngờ bị gió xoáy đánh vỡ mạn tàu, nước tràn vào làm tàu dần dần chìm xuống biển.

Theo tin tức, đêm 23.6, 8 ngư dân trên tàu BĐ 95759TS do ông Phan Hồng Nhật (sinh 1977 ở thôn Diêu Quang, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ đã được tàu cá cùng tổ đội đoàn kết đánh bắt xa bờ đưa vào cảng cá Cam Ranh (Khánh Hòa). 

Tàu cá BĐ 95759TS bị chìm do sóng cao. Ảnh minh họa

19 giờ ngày 22.6, tàu BĐ 95759TS, công suất 335 CV, được điều khiển bởi thuyền trưởng Nguyễn Văn Toàn (1981, Kim Giao Thiện, Hoài Hải) đang hành nghề câu mực, đánh bắt cá ngừ đại dương cách bờ biển Cam Ranh 50 hải lý về hướng đông thì rơi vào vùng gió xoáy. Con tàu gặp nạn bị sóng đánh vỡ mạn, nước tràn vô trong rồi chìm nhanh xuống biển. Rất may, 8 ngư dân trên tàu được tàu bạn kịp tiếp cận, cứu sống. Vụ tai nạn làm thiệt hại cho chủ tàu hơn 1 tỉ đồng.

PV

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news