Tin mới

Bị kiểm tra, vứt thanh kiếm giữa đường để thoát thân

Thứ ba, 15/07/2014, 14:32 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Thanh kiếm được dấu trong thùng xốp, khi bị kiểm tra đối tượng bỏ chạy thục mạng, vứt cả thanh kiếm giữa đường cũng không thoát thân.

(Tinmoi.vn) Thanh kiếm được dấu trong thùng xốp, khi bị kiểm tra đối tượng bỏ chạy thục mạng, vứt cả thanh kiếm giữa đường cũng không thoát thân.

Khi tổ công tác Y4/KH141 đang làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm), thì phát hiện nam thanh niên đi xe máy BKS 30N6 – 6663, mang theo một hộp bìa cát tông có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng là Dương Đức Mạnh (SN 1983, ở Lục Nam, Bắc Giang, đã từng có tiền án, tiền sự).

Ngay khi bị yêu cầu dừng xe, nam thanh niên này dừng xe lại ôm theo một bọc bìa các tông bỏ chạy, được một đoạn thì vứt ra giữa đường. Tuy nhiên trước sự bao vây của lực lượng 141, nam thanh niên này đã bị tóm gọn.

Thanh kiếm được ngụy trang trong hộp xốp.

Tổ công tác kiểm tra thì thấy thanh kiếm bằng sắt, vỏ được chạm trổ hình hoa văn rất công phu. Mạnh khai nhận, thanh kiếm được mua tại Lạng Sơn và y đang mang đi giao bán cho hai đối tượng khác ở đường Hoàng Quốc Việt với giá 2 triệu đồng.

Từ lời khai của Mạnh, tổ công tác đã triển khai lực lượng bắt thêm hai đối tượng đi cùng là Phạm Văn Đạt (SN 1990, hộ khẩu tại Ứng Hòa, Hà Nội) và Lê Hồng Sơn (SN 1988, hộ khẩu tại Quế Võ, Bắc Ninh).

Từ lời khai của Mạnh, tổ công tác đã triển khai lực lượng bắt thêm hai đối tượng đi cùng là Phạm Văn Đạt (SN 1990, hộ khẩu tại Ứng Hòa, Hà Nội) và Lê Hồng Sơn (SN 1988, hộ khẩu tại Quế Võ, Bắc Ninh).

Vụ việc ngay sau đó được tổ công tác bàn giao cho CAP Cổ Nhuế 1 tiếp tục làm rõ.

 

Trang Lê (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news