Tin mới

Bí mật chôn trộm 29 ngôi mộ vào đất của dân

Thứ tư, 25/10/2017, 09:57 (GMT+7)

Cty CP nước khoáng và du lịch Sơn Kim, có trụ sở đóng tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã bí mật di chuyển và chôn trộm 29 ngôi mộ vào trong đất của một người dân

Cty CP nước khoáng và du lịch Sơn Kim, có trụ sở đóng tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã bí mật di chuyển và chôn trộm 29 ngôi mộ vào trong đất của một người dân

Theo tin tức trên báo Người lao động, Hà Tĩnh, giữa tháng 10/2017, Cty CP nước khoáng và du lịch Sơn Kim đã đào, cất bốc 29 ngôi mộ, rồi đem chôn vào khu đất rừng của gia đình ông Lê Hữu Hạnh, xã Sơn Kim 1.

Phát hiện vụ việc, ông Hạnh viết đơn trình báo lên UBND xã Sơn Kim 1, yêu cầu Cty di dời mộ ra khỏi khu vực đất của ông.

Vị trí nơi chôn trộm 29 ngôi mộ. Ảnh ANTT/NĐT

Trao đổi trên báo Người đưa tin, ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Công ty CP Nước khoáng và du lịch Sơn Kim đã thừa nhận việc thuê cất bốc, chôn trộm 29 bộ hài cốt trong rừng sâu.

Ngày 24/10, UBND xã Sơn Kim 1 đã mời lãnh đạo Cty nước khoáng làm việc, lập biên bản giao Cty di chuyển toàn bộ 29 ngôi mộ đã tự ý chôn vào khu đất của hộ gia đình ông Hạnh đến một khu vực nghĩa địa gần nhất.

Thời hạn từ ngày 24.10 đến 15.11, Cty CP nước khoáng Sơn Kim 1 phải thực hiện xong việc di dời 29 ngôi mộ ra khỏi khu vực nói trên.

Như đã đưa tin trước đó, cách đây 1 tuần, sau sự xuất hiện kỳ lạ của thầy cúng cùng việc lễ lạt hương khói, 29 ngôi mộ trong khuôn viên khu du lịch khoáng nóng Sơn Kim bỗng dưng biến mất.

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news