Tin mới

Bí mật trong hàng loạt sòng bài vừa bị xóa sổ

Chủ nhật, 13/09/2015, 10:05 (GMT+7)

Đội CSĐT về TTXH CA Q.Bình Thạnh và Q.10, TP.HCM cho biết, đã triệt phá hơn 10 tụ điểm sòng bạc có quy mô lớn, bắt giữ 70 đối tượng đánh bạc, trong đó phần lớn là nhân viên văn phòng, thậm chí là SV.

Đội CSĐT về TTXH CA Q.Bình Thạnh và Q.10, TP.HCM cho biết, đã triệt phá hơn 10 tụ điểm sòng bạc có quy mô lớn, bắt giữ 70 đối tượng đánh bạc, trong đó phần lớn là nhân viên văn phòng, thậm chí là SV.

Nhân viên văn phòng đi đánh bạc

Theo ông Trần Ngọc Đoàn, Đội trưởng đội Hình sự Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) thì sau khi triệt phá sòng bạc do đối tượng Nguyễn Hoàng Kiệt (tức Cu đĩ) tổ chức vào ngày 9/5 vừa qua, Ban Giám đốc Công an TP.HCM và ban chuyên án Công an quận Bình Thạnh tiếp tục chỉ đạo tấn công các điểm cờ bạc trên địa bàn quận.

Theo đó, từ ngày 9/5 đến nay, đội CSĐT về TTXH phối hợp cùng Công an các phường tấn công vào các sòng bạc và triệt phá 9 tụ điểm, bắt 41 đối tượng, khởi tố 22 đối tượng, xử phạt hành chính 19 đối tượng.

Trong số 41 đối tượng bị bắt của 10 tụ điểm đánh bạc bị công an triệt phá, đối tượng đa số là nhân viên văn phòng của các công ty lớn có trụ sở đóng trên địa bàn quận Bình Thạnh.

 Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Mai tại Công an quận Bình Thạnh.

Điển hình là vụ, đội CSĐT về TTXH phối hợp với Công an phường 25, quận Bình Thạnh bắt quả tang các đối tượng đánh bạc tại lầu 1 quán cà phê Tapu số 212/3 đường D2, phường 25.

Cụ thể tại tụ điểm thứ nhất, cơ quan công an bắt giữ nhiều đối tượng gồm Trần Hữu Vinh (SN 1965, ngụ quận Thủ Đức), Nguyễn Khắc Nam (SN 1987, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh), Nguyễn Tiến Dũng (SN 1971, ngụ quận 12), Nguyễn Thành Hiệp (SN 1978, ngụ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) về việc đánh bài phỏm ăn tiền, thu giữ vật chứng gồm một bộ bài đã qua sử dụng, tổng số tiền tại sòng bài thu được là 22 triệu đồng và 07 điện thoại di động các loại.

Tại tụ điểm thứ hai, cơ quan công an bắt giữ đối tượng Bùi Tá Huệ (SN 1981, ngụ quận Bình Tân), Võ Đình Ảnh (SN 1974, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh), Huỳnh Tấn Hùng (SN 1980, ngụ quận 9) về việc đánh bài cào tổ ăn tiền, thu giữ vật chứng gồm một bộ bài đã qua sử dụng, số tiền tại đây thu được là 15,2 triệu đồng và 5 điện thoại di động các loại.

Đủ mọi thành phần tham gia

Theo ghi nhận từ Công an quận Bình Thạnh cho thấy, lúc 15h ngày 13/8, đội CSĐT về TTXH phối hợp với Công an phường 27, quận Bình Thạnh bắt quả tang hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề tại nhà 002, lô B, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh.

Người tổ chức đánh bạc (ghi số đề cho khách) là Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1970, HKTT tại 451/170/18 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8) và Đỗ Duy Phương (SN 1975, ngụ tại nhà số 002, lô B, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh), là em chồng của đối tượng Mai.

Lợi dụng mối quan hệ gia đình, biết em chồng cũng có thú vui với lô đề, vì thế Mai đã thuê Phương đứng ra ghi số đề cho các con bạc. Đối tượng Mai chỉ trực tiếp ghi khi nào thấy đông khách, và tổng hợp hết vào một tờ giấy riêng để quản lý.

Những đối tượng tham gia vào đường dây này đều là người có học vấn cao.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Mai thành khẩn khai nhận, do hoàn cảnh khó khăn nên mới liều ghi đề để kiếm tiền nuôi hai con nhỏ ăn học. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ vật chứng gồm 2 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, với tổng số tiền hơn 8 triệu đồng. Hiện hai đối tượng Mai và Phương đã bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, còn các đối tượng khác bị phạt hành chính.

Cùng ngày, phía cơ quan CSĐT về TTXH Công an quận 10, TP.HCM cũng cho biết, vào chiều 8/9, lực lượng công an bất ngờ ập vào quán cà phê Hải Triều (tại đường Trường Sơn, phường 15, quận 10) phát hiện 6 sòng bạc đang tổ chức đánh bài, đổ cá ngựa ăn tiền, bắt giữ 26 đối tượng tham gia sát phạt, thu giữ tại chỗ hơn 110 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Trong số những kẻ tham gia đánh bạc bị bắt, có tới 7 đối tượng là trình dược viên, dược sỹ, nhân viên văn phòng của nhiều công ty dược và nhiều đối tượng là hướng dẫn viên du lịch, kỹ sư xây dựng, thậm chí là sinh viên...

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Nguyễn Minh Dũng (SN 1976, ngụ quận Gò Vấp) làm quản lý kiêm thu ngân tại quán cà phê Hải Triều từ năm 2004. Đầu năm 2015, Dũng bàn với chủ quán là Phan Thị Thu Trang (SN 1981) cho khách đánh bạc ăn tiền khi uống cà phê để “câu khách”.

Khi khách đến quán, nhân viên tiếp đãi chu đáo, đưa vào phòng lạnh và mang bài tây, cờ cá ngựa vào bán. Mỗi ngày có khoảng 30 người tới quán này uống nước và đánh bài ăn tiền đủ loại. Đ.V

Tạm giữ 29 đối tượng tham gia đánh bạc

Chiều 9/9, phía cơ quan CSĐT Công an quận 10, TP.HCM cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 29 đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại quán cà phê, cơm trưa văn phòng Hải Triều (đường Trường Sơn, quận 10). Phần lớn các đối tượng tham gia đánh bạc đều là những người có học vấn nhận thức cao, nghề nghiệp ổn định trên địa bàn quận 10.

Đức Vượng

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news