Tin mới

Bị ngăn cản yêu, nam thanh niên giết mẹ người yêu rồi bỏ trốn sang Campuchia

Thứ bảy, 30/12/2017, 08:54 (GMT+7)

Theo cáo trạng, gia đình bạn gái ngăn cản Long với bạn gái yêu nhau. Vì vậy, Long nảy sinh lòng thù hận và muốn giết gia đình bạn gái để trả thù.

Theo cáo trạng, gia đình bạn gái ngăn cản Long với bạn gái yêu nhau. Vì vậy, Long nảy sinh lòng thù hận và muốn giết gia đình bạn gái để trả thù.

Tin tức trên Tri thức trực tuyếnNgười Lao Động đăng tải, ngày 29-12, tại UBND xã Thành Đông, huyện Bình Tân, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt bị cáo Châu Thanh Long (24 tuổi; ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) tù chung thân về tội "Giết người". Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 114 triệu đồng.

Bị cáo tại phiên toà

Theo bản cáo trạng vào rạng sáng ngày 7/7, Long mang theo dao và đột nhập vào nhà của bạn gái tại ấp Thanh Tiến (xã Thành Đông). Đúng lúc này, bà Nguyễn Thị Nga (54 tuổi, mẹ của bạn gái Long) thức giấc và đi ra phía sau.

Lúc này Long bịt miệng, rồi lấy dao cắt cổ và đâm nhiều nhát khiến bà Nga tử vong. 

Gây án xong, Long bỏ trốn lên TP HCM, rồi sang Campuchia và quay về quê. Đến tối 15-7, Long đến Công an xã Bình Hòa Nam đầu thú.

Được biết gia đình bạn gái ngăn cản Long với bạn gái yêu nhau. Vì vậy, Long nảy sinh lòng thù hận và muốn giết gia đình bạn gái để trả thù.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news