Tin mới

Bị o ép, Dũng “lò vôi” đòi đóng cửa Khu du lịch Đại Nam

Thứ hai, 03/11/2014, 09:34 (GMT+7)

Liên quan đến việc\nthu hồi 61,4 ha đất của Cty Đại Nam - do ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”)\nlàm TGĐ, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã liên tục gửi văn bản thu hồi đến công\nty. Trước sự o ép của lãnh đão tỉnh, ông Dũng tuyên bố sẽ đóng cửa Khu du lịch\nĐại Nam.

 

 

Liên quan đến việc thu hồi 61,4 ha đất của Cty Đại Nam - do ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng “lò vôi”) làm TGĐ, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã liên tục gửi văn bản thu hồi đến công ty. Trước sự o ép của lãnh đão tỉnh, ông Dũng tuyên bố sẽ đóng cửa Khu du lịch Đại Nam.


Trước đó, vào ngày 8.10, Văn phòng Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng chuyển đơn ông Huỳnh Uy Dũng đến Tổng Thanh tra để xem xét lại Kết luận số 1549/KL-TTCP ngày 4.7.2014 của Thanh tra Chính phủ, giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, thay vì phải dừng mọi hành động làm thay đổi hiện trạng, thì ngày 14.10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương lại gửi thư mời (lần thứ 3) đến ông Huỳnh Uy Dũng để yêu cầu thu hồi đất.

Khu du lịch Đại Nam

Giấy mời do ông Bùi Văn Ba ký còn nêu rõ: “Trong trường hợp Công ty cổ phần Đại Nam vẫn không nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc chỉnh lý biến động theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 8/9/2014 của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phát hành thông báo đến các cơ quan thẩm quyền có liên quan về việc thu hồi Quyết định số 2089/QD-UBND ngày 7/7/2008 của UBND tỉnh Bình Dương”.

Đến ngày 17.10, Cty cổ phần Đại Nam tiếp tục nhận được giấy mời Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương về việc “Nộp hồ sơ điều chỉnh thời hạn sử dụng đất khu ở trong Khu công nghiệp Sóng Thần 3”.

Theo đó, Sở này tiếp tục yêu cầu ông Huỳnh Uy Dũng (tức Dũng lò vôi) – Tổng GĐ Cty Đại Nam phải nộp lại tỉnh toàn bộ  Giấy chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ) mà tỉnh này đã cấp cho Cty Đại Nam trước đây, dù trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo xem xét lại kết luận của Thanh tra Chính phủ, xung quanh vụ ông Dũng lò vôi tố cáo Chủ tịch tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung đang gây xôn xao công luận…

Ngày 28.10.2014, Cục Thuế tỉnh BD ban hành Giấy mời số 11947/GM-CT yêu cầu Cty Đại Nam xác định lại nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất đối với đất khu ở…

Trả lời trên báo Lao động, ông Phạm Đình Khương – phó Tổng GĐ Cty CP Đại Nam cho biết - thời gian gần đây, việc Cty Đại Nam bị thanh, kiểm tra thuế với mật độ dày đặc. Ông Khương kể, ngày 23.10.2012, Tổng Cục Thuế đã có quyết định số 1647/QĐ-TCT kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế tại Cty Cổ phần Đại Nam (thời kỳ kiểm tra năm 2011). Ngày 21.8.2013, Kiểm toán Nhà nước có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh BD về việc yêu cầu cung cấp số liệu để thực hiện kiểm tra, đối chiếu về nghĩa vụ với ngân sách nhà nước từ năm 2010 - 2012.

Ngày 24.7.2014, Cục Thuế tỉnh BD có quyết định thanh tra thuế tại Cty Đại Nam (thời kỳ thanh tra năm 2012). Ngày 20.10.2014, Cty Đại Nam lại nhận được quyết định thanh tra thuế số 6434/QĐ-CT, ngày 16.10.2014 của Cục Thuế tỉnh BD về việc thanh tra thuế tại Cty Đại Nam (thời kỳ thanh tra từ năm 2009 đến nay). Như vậy, trong 3 tháng, Cty Đại Nam liên tiếp nhận được 2 quyết định thanh tra của Cục Thuế BD.

Ông Huỳnh Uy Dũng - Tổng GĐ kiêm Chủ tịch HĐQT Cty CP Đại Nam - cho rằng: “tình hình này đang đẩy DN vào khó khăn. Nếu tình hình này vẫn không thay đổi, tôi sẽ quyết định đóng cửa hoàn toàn Khu du lịch Đại Nam và các hoạt động khác của Cty CP Đại Nam, để chờ đợi kết quả giải quyết của Thủ tướng đối với các hành vi vi phạm của Chủ tịch UBND tỉnh BD đối với Cty Đại Nam”.

 Theo Bảo An (Tổng hợp)/Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news