Tin mới

Bí thư Nhân: TP. HCM Sẽ tiếp tục chiến dịch giải cứu vỉa hè

Thứ hai, 22/05/2017, 08:42 (GMT+7)

Trước băn khoăn của nhiều đại biểu về chiến dịch giải cứu vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải bị ngưng vì vướng 2 văn bản, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết sắp tới sẽ tổ chức sơ kết 2 tháng thực hiện chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị. Làm sao đảm bảo tính kế hoạch, tính bền vững.

Trước băn khoăn của nhiều đại biểu về chiến dịch giải cứu vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải bị ngưng vì vướng 2 văn bản, Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết sắp tới sẽ tổ chức sơ kết 2 tháng thực hiện chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị. Làm sao đảm bảo tính kế hoạch, tính bền vững.

Việc vắng bóng đoàn giải tỏa vỉa hè do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu trong vài tuần qua khiến nhiều đại biểu đặt câu hỏi. Ảnh: Giao thông

Theo thông tin trên VietNamNet, Tuổi trẻ, sau buổi sáng gặp gỡ với thanh niên thành phố, chiều 21/5, Bí thư thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục lắng nghe ý kiến, đóng góp của các cựu chiến binh, cán bộ hưu trí về các vấn đề bức xúc đang diễn ra trên địa bàn thành phố.

Tại buổi gặp gỡ, nhiều đại biểu có ý kiến về vấn đề trật tự vỉa hè mà trước đó ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch Quận 1 từng có hơn một tháng ra quân “lấy lại vỉa hè cho người đi bộ”.

Theo Đại tá Đinh Văn Huệ, đây là chủ trương đúng, được thực hiện với quyết tâm cao, nhưng kế hoạch lại chưa hoàn thiện, chưa thật đầy đủ nên khi thực hiện còn có những ý kiến chưa thống nhất, chưa đồng bộ nên khi đó lại phải ngồi lại bàn bạc tiếp.

Theo ông Huệ, chủ trương gì của TP nêu ra cũng phải thật cụ thể, khả thi, phát động toàn dân thực hiện, vừa thực hiện vừa giám sát thì mới có hiệu quả.

Cũng về vấn đề trật tự vỉa hè, bà Bùi Thị Xuân, Chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thống kháng chiến – hưu trí quận 10 đóng góp ý kiến, hiện nay có nơi duy trì, có nơi dừng lại. Chủ trương được sự đồng tình của dân, nên phải kiên trì bền bỉ, kiên quyết.

Tuy nhiên, bà Xuân cũng cho biết: “Lập lại trật tự vỉa hè nhưng với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng phải tính toán, sắp xếp như nào để các hộ này đủ điều kiện sinh sống ổn định”.

Trả lời các đại biểu về vấn đề này, người đứng đầu Thành ủy TP. HCM cho biết, sắp tới thành phố sẽ tổ chức sơ kết 2 tháng thực hiện chỉ thị về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị.

“Làm sao đảm bảo tính kế hoạch, tính bền vững để sắp tới tiếp tục thực hiện”, ông Nhân nói.

Trong một diễn biến liên quan, chiều 20/5, trao đổi với Báo Giao thông, ông Ngô Lâm Hoàng Anh - Chánh văn phòng UBND quận 1 cho biết lãnh đạo UBND Quận vừa có cuộc họp xung quanh chuyện "lùm xùm" thông tin một số báo điện tử đăng vụ dẹp vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải bị ngưng vì vướng 2 văn bản!

Theo đó, lãnh đạo quận 1 khẳng định không có chuyện ngưng lập lại trật tự, lòng đường, vỉa hè trên địa bàn quận 1 như một số báo thông tin trong đó có dẫn lời ông Đoàn Ngọc Hải.

Ông Hoàng Anh khẳng định, việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè vẫn đang được triển khai sốt sắng suốt từ tháng 3 đến nay.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news