Tin mới

Bí thư trẻ nhất nước làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng

Thứ năm, 16/06/2016, 14:15 (GMT+7)

Với tỷ lệ 100\% phiếu bầu, ông Nguyễn Xuân Anh, đã trúng cử Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, ngày 16/10/2015, ông Xuân Anh được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, trở thành bí thư tỉnh thành trẻ nhất cả nước.

Với tỷ lệ 100% phiếu bầu, ông Nguyễn Xuân Anh, đã trúng cử Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021. Trước đó, ngày 16/10/2015, ông Xuân Anh được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, trở thành bí thư tỉnh thành trẻ nhất cả nước.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhận hoa chúc mừng từ tân Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Anh và nguyên Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Thọ. Ảnh: VNE

Sáng 16/6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Đà Nẵng khóa IX đã bầu ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, làm Chủ tịch HĐND thành phố với tỷ lệ phiếu tán thành 100%. Ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa 8 tiếp tục giữ chức vụ này cho nhiệm kỳ mới.

Theo ban kiểm phiếu, có 47/49 Đại biểu HĐND tham dự kỳ họp. Kết quả, 47/47 phiếu bầu cho ông Nguyễn Xuân Anh, tỷ lệ 100%. Ngay sau khi công bố kết quả bầu cử, ông Nguyễn Xuân Anh đã đọc các quyết định đề cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch UBND TP...

Tại kỳ họp, HĐND cũng đã bầu ông Huỳnh Đức Thơ tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ 100% phiếu đồng ý.

Kết thúc kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh trao Huân chương độc lập hạng ba theo quyết định của Chủ tịch nước cho ông Trần Thọ.

Ông Nguyễn Xuân Anh sinh năm 1976, quê huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, là tiến sĩ quản trị kinh doanh. Ngày 16/10/2015, ông Xuân Anh được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, trở thành bí thư tỉnh thành trẻ nhất cả nước. Ngày 26/1/2016, ông Xuân Anh là ủy viên Trung ương Đảng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news