Tin mới

Bí thư xã bị đình chỉ chức vụ vì quan hệ "ngoài luồng" với nữ nhân viên

Thứ bảy, 06/08/2016, 19:42 (GMT+7)

Ông Nguyễn Châu Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đàn bị đình chỉ công tác để tiến hành kiếm tra, xử lý vụ có quan hệ ngoài luồng với nữ cán bộ xã đã có gia đình.

Ông Nguyễn Châu Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Tam Đàn bị đình chỉ công tác để tiến hành kiếm tra, xử lý vụ có quan hệ ngoài luồng với nữ cán bộ xã đã có gia đình.

Chiều ngày 6/8, trên tờ Thanh Niên, ông Nguyễn Cảnh, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh (Quảng Nam) cho biết đã đình chỉ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Tam Đàn đối với ông Nguyễn Châu Ngọc (37 tuổi) để Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc kiểm tra xác minh, liên quan đến đơn thư khiếu nại về việc ông Ngọc quan hệ tình cảm với một nữ cán bộ xã.

Người “quan hệ tình cảm” với ông Ngọc là một nữ cán bộ xã, 29 tuổi; cả hai đã có gia đình.

Ngoài ra, trên tờ Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa tin, khi ông Ngọc vừa bị đình chỉ công tác, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Phú Ninh tiếp tục nhận được đơn thư liên quan đến giải quyết đất đai dưới thời điểm ông Ngọc còn làm Chủ tịch UBND xã Tam Đàn.

Được biết, ông Ngọc là bí thư Huyện đoàn Phú Ninh. Đến tháng 5/2015, ông Ngọc trúng cử chức danh bí thư Đảng ủy xã Tam Đàn tại đại hội Đảng bộ xã Tam Đàn lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020. 

Tại đại hội Đảng bộ huyện Phú Ninh lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra vào tháng 6-2015, ông Ngọc được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Theo dự kiến ngày 9/8, Ban chấp hành đảng bộ huyện sẽ báo cáo vụ việc và đề xuất hình thức xử lý đối với ông Ngọc.  “Ủy ban Kiểm tra đang tiến hành, vài ngày nữa mới có kết quả. Đây là vụ việc rất đáng tiếc, nhưng chắc chắn sẽ xử lý nghiêm", Bí thư huyện ủy Phú Ninh nói trên tờ Thanh Niên.
 
Giang Trần (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news